Biên phòng giải cứu thành công bé gái 15 tuổi bị bán sang Campuchia

Sòng bạc ở Campuchia yêu cầu 180 triệu đồng tiền chuộc nhưng lực lượng biên phòng đã thương thảo và giải cứu bé gái về Việt Nam.

Sáng 30-1, Bộ đội Biên phòng Kiên Giang cho hay các đơn vị trực thuộc vừa giải cứu thành công một bé gái 15 tuổi bị bán qua Campuchia.

Hiện Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm Biên phòng Kiên Giang đã liên hệ với Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Tiên và các cơ quan liên quan để phối hợp hỗ trợ bé gái này.

Lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm Biên phòng Kiên Giang đã giải cứu thành công bé NDT (15 tuổi) bị bán qua Campuchia làm việc ở sòng bạc. Ảnh: TV

Lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm Biên phòng Kiên Giang đã giải cứu thành công bé NDT (15 tuổi) bị bán qua Campuchia làm việc ở sòng bạc. Ảnh: TV

Trước đó, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) thông tin một cháu gái bị bán vào một sòng bạc ở Campuchia. Nhận tin, trưa 29-1, Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, cùng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (Bộ đội Biên phòng Kiên Giang) đã cử lực lượng phối hợp với phía Campuchia xác minh.

Qua đó, xác định bé gái NDT (15 tuổi, quê tỉnh Thái Nguyên) đang bị giữ tại một sòng bạc thuộc tỉnh Kampốt, Campuchia, cách cửa khẩu quốc tế Hà Tiên khoảng 2 km.

Ngay sau khi xác minh, lực lượng Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Kiên Giang đã cử lực lượng phối hợp với Đồn Công an cửa khẩu Prek-Chak đến trao đổi trực tiếp với quản lý của sòng bạc này.

Tại đây, đại diện sòng bạc cho biết đã mua bé T từ một sòng bạc khác ở khu vực đối diện cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh). Sòng bạc này yêu cầu tiền chuộc bé T là 180 triệu đồng.

Qua thương thảo, phía sòng bạc đã nhiều lần hạ mức tiền chuộc, cuối cùng là 30 triệu đồng.

Đến chiều 29-1, lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Kiên Giang đã đưa bé T về Việt Nam. Dù sức khỏe của T bình thường, nhưng tâm lý còn rất hoang mang, lo sợ, chưa ổn định.

Nguồn: [Link nguồn]

Chiều 23-12, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục mở rộng điều tra hành vi mua bán người và cưỡng đoạt tài sản rất tinh vi của một nhóm đối tượng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo CHÂU ANH ([Tên nguồn])
Bắt cóc trẻ em - buôn bán người Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN