Một cảnh sát hình sự bị thương khi khống chế đối tượng cướp giật

Sự kiện: Tin pháp luật

Trong lúc khống chế đối tượng cướp giật, một cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh bị thương phải khâu 7 mũi…

Ngày 20/7, Phòng Cảnh sát hình sự,  Công an TP.HCM đã củng cố hồ sơ xử lý Dương Thanh Nhân (SN 1980, ngụ Phú Nhuận) về hành vi “cướp giật tài sản”.

Hình ảnh tổ Cảnh sát hình sự khống chế đối tượng.

Hình ảnh tổ Cảnh sát hình sự khống chế đối tượng.

Ngày 10/7, Nhân điều khiển xe máy rảo quanh các tuyến đường trên địa bàn quận Bình Thạnh, đến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh thì áp sát và giật sợi dây chuyền vàng của một phụ nữ đang lưu thông trên đường.

Sau khi cướp, Nhân đem sợi dây chuyền vàng trên bán được 8,8 triệu đồng đem đi tiêu xài. Nạn nhân sau khi bị cướp đã đến Công an trình báo.

Đối tượng Nhân.

Đối tượng Nhân.

Phòng Cảnh sát hình sự đã lấy lời khai nhân chứng, trích xuất camera và nhanh chóng xác định đối tượng gây án là Nhân.

Ngày 18/7, một tổ công tác tuần tra trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã phát hiện và khống chế Nhân. Đối tượng chống trả để mong thoát thân khiến một chiến sĩ thuộc Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự bị thương ở vùng chân, trật khớp, rạn xương ngón, phải khâu 7 mũi. Sau khi được chữa trị, chiến sĩ này đã ổn định và trở về đơn vị công tác.

Nguồn: [Link nguồn]

Thiếu úy công an bị chém trọng thương khi đang khống chế tội phạm truy nã

Khi áp sát, khống chế nghi phạm, thiếu úy công an bị một thanh niên dùng dao chém nhiều nhát vào tay, lưng, đùi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Thư ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN