“Mẹ mìn” lừa chục người đi bán dâm lãnh án nặng

Tuyết đi xuất khẩu lao động ở Malaysia rồi làm quen với một số đối tượng chuyên tổ chức các đường dây buôn bán phụ nữ vào các “nhà chứa”.

Tin lời ngon ngọt của Tuyết, nhiều phụ nữ đã vay mượn tiền rồi theo Tuyết đi xuất khẩu lao động với hy vọng đổi đời.

Sáng 24/12, TAND Tối cao tại TPHCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo và giữ nguyên mức án 15 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Ánh Tuyết (28 tuổi, ngụ Đồng Nai) về tội “mua bán người”.

Theo cáo trạng, đầu năm 2011, Tuyết đi xuất khẩu lao động ở Malaysia rồi làm quen với một số đối tượng chuyên tổ chức các đường dây buôn bán phụ nữ vào các “nhà chứa”.

Sau đó, Tuyết về Việt Nam tìm những phụ nữ nghèo, dùng lời lẽ ngon ngọt rủ rê đưa sang nước ngoài làm việc, lương cao.

“Mẹ mìn” lừa chục người đi bán dâm lãnh án nặng - 1

“Mẹ mìn” Lê Thị Ánh Tuyết tại phiên tòa phúc thẩm

Nhẹ dạ cả tin, nhiều phụ nữ đã vay mượn tiền rồi theo Tuyết đi xuất khẩu lao động với hy vọng đổi đời.

Nhưng khi vừa đặt chân sang đất khách, họ bị thu giữ toàn bộ giấy tờ để không thể bỏ trốn. Có khoảng 19 phụ nữ đã bị Tuyết lừa đi xuất khẩu lao động, bị bắt bán dâm ở nước ngoài. Mỗi lần bán dâm, nhà chứa đều bị giữ hết tiền để trừ số tiền chi phí đi lại khi đi xuất khẩu.

Tổng số tiền mà Tuyết thu lợi bất chính từ việc “mua bán người” là 21.000 USD.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Quang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN