Cấp cứu thiếu nữ sinh con sau khi bán dâm

Ngày 28/11, bác sĩ Cao Minh Nhựt, Trưởng Khoa Sản Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết đã cấp cứu thành công sản phụ đẻ rơi sau khi bán dâm.

Các bác sĩ cho biết khi nhập viện, sản phụ đang trong tình trạng mất máu nhiều, không có giấy tờ tùy thân. Bé gái sơ sinh nặng 3,1 kg còn dính nhau thai, dây rốn và cả phân su khô.

Sản phụ khai tên N.T.T. (SN 1995, ngụ tại TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang). Do mâu thuẫn gia đình, cô bỏ nhà đi bụi rồi trôi dạt đến TP Cần Thơ, hành nghề bán dâm.

Cấp cứu thiếu nữ sinh con sau khi bán dâm - 1

Bé gái con của T.

Cũng theo lời T, khoảng 23 giờ ngày 22-11, cô cùng một vị khách đến thuê phòng trọ của ông L.V.H (phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) để bán dâm với giá 100.000 đồng. Sau khi bán dâm xong, khoảng 3 giờ ngày 23-11, cô bỗng trở dạ, người đàn ông kia cũng đã bỏ đi.

Khoảng 20 phút sau, T. sinh một bé gái và ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi. Trưa hôm sau, nghe có tiếng trẻ con khóc, ông H. đập cửa phòng rồi gọi điện kêu xe cấp cứu cho mẹ con T.

Bác sĩ Cao Minh Nhựt cho biết bệnh viện miễn toàn bộ viện phí cho trường hợp của T.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Thanh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN