Mâu thuẫn, "xả súng" vào nhóm đối thủ

Do mâu thuẫn cá nhân, Lê Văn Hiếu (SN 1982, ở Thanh Hóa) rủ đồng bọn mang dao, kiếm, súng tự chế đến nhà đối phương để “nghênh chiến” và bắn bị thương 1 đối thủ ngay trên đường.

Ngày 22/11, Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Hiếu (SN 1982, ngụ phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa) vì có hành vi cố ý gây thương tích và tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép.

Trước đó, ngày 12/11, do mâu thuẫn với nhóm Nguyễn Văn Mạnh (SN 1990, ngụ phố Dốc Ga, phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa), Hiếu cùng với Nguyễn Hồng Sơn (SN 1991, ngụ phố Dốc Ga) đem theo dao, kiếm, súng côn ổ quay tự chế tìm gặp nhóm của Mạnh để giải quyết mâu thuẫn.

Mâu thuẫn, "xả súng" vào nhóm đối thủ - 1

Số vũ khí cơ quan công an thu được.

Khi xe của Hiếu và Sơn đi đến trước ngõ nhà Mạnh thì đã thấy nhóm người của Mạnh chuẩn bị “nghênh chiến”. Hiếu đã rút súng bắn nhiều phát về phía nhóm của Mạnh khiến Nguyễn Văn Thắng, ngụ xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa bị thương vào chân trái.

Gây án xong, Hiếu trốn khỏi địa phương. Sau 3 ngày, Hiếu tìm đến cơ quan công an đầu thú và giao nộp 1 khẩu súng côn ổ quay tự chế, 4 vỏ và 2 viên đạn chưa sử dụng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Minh (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN