Mâu thuẫn trên giảng đường, nam sinh lớp 10 bị bạn đâm tử vong

Sự kiện: Tin pháp luật

Quá trình hai bên xảy ra xô xát, Long rút con dao bấm để sẵn trong túi quần và đâm liên tiếp vào bụng, ngực của C. Sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu và tử vong tại bệnh viện.

Trao đổi với PV vào tối 23/9, đại diện Công an TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết, khoảng 13h30 chiều cùng ngày, tại trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả (khu Tân Lập 1, phường Cẩm Thủy) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 nam sinh đang học lớp 10 tử vong.

Theo đó, vào thời gian trên, Đinh Hải Long (SN 2000), trú tại tổ 67, khu Diêm Thủy (phường Cẩm Đông, là học sinh lớp 12P) đi cùng bạn gái học cùng lớp là Nguyễn Thị P.T.  lên giảng đường thuộc dãy nhà B của trường để học.

Khi trên giảng đường, Long và 1 nhóm nam sinh khác đang học lớp 10B gồm: Nguyễn Tuấn A. (trú tại tổ 6 khu Lê Lợi, phường Cẩm Tây); Đỗ Tiến V. (trú tại tổ 7 khu Hoàng Thạch, phường Cẩm Thạch); Nguyễn Văn C. (trú tại tổ 5 khu Tân Lập 3, phường Cẩm Thủy)... xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Hiện trường xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Quá trình hai bên xảy ra xô xát, Long rút con dao bấm để sẵn trong túi quần và đâm liên tiếp vào bụng, ngực của C.. Sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả và báo cơ quan chức năng. Do vết thương nặng, đến 15h cùng ngày nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện.

Nhận được tin báo, Công an TP. Cẩm Phả có mặt tại hiện trường bắt giữ Long, thu giữ con dao được cho là hung khí và điều tra nguyên nhân vụ việc. Đồng thời, UBND TP. Cẩm Phả hỗ trợ gia đình nạn nhân 6 triệu đồng và phường Cẩm Thủy hỗ trợ 2 triệu đồng.

Xô xát giữa 2 nam sinh, một người bị đâm tử vong

Quá trình xảy ra xô xát, nam sinh lớp 9 đã dùng vật nhọn đâm tử vong nam sinh lớp 10 trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Tùy ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN