Đâm chết bạn của người yêu vì bị nhắc nhở việc "vũ phu"

Vì Thuận đánh chị Th. nên anh Đ.T đã tìm đến nơi 2 người làm việc để nói chuyện phải trái.

Chân dung đối tượng Ngọ Đức Thọ.

Chân dung đối tượng Ngọ Đức Thọ.

Ngày 15/9, Công an TP.Hà Nội cho biết, Công an quận Đống Đa, TP.Hà Nội vừa bắt giữ Ngọ Đức Thuận (SN 1993, hộ khẩu Hà Trung, Thanh Hoá) để làm rõ hành vi Giết người.

Trước đó, khoảng 21h30 tối 14/9, anh Đ.T (SN 1976; trú tại Hai Bà Trưng) cùng 2 người bạn đến quán Hầm Phố (số 142 Lê Duẩn, quận Đống Đa) tìm Ngọ Đức Thuận, để nói chuyện về việc Thuận đánh người yêu là chị Th. (bạn của Đ.T). 

Do không kiềm chế được, hai bên xảy ra xô xát, Thuận đã dùng dao bầu đâm vào bụng anh Đ.T. khiến nạn nhân trọng thương rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Dù đã lập tức được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh Đ.T đã tử vong tại bệnh viện Bạch Mai.

Đến 4h sáng ngày 15/9, Công an quận Đống Đa đã bắt giữ được Ngọ Đức Thuận. 

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Vì chiếc điếu cày, em đâm chết anh ruột trong lễ cúng 49 ngày của bố

Chỉ vì xích mích không đáng có trong ngày cúng tuần 49 bố, 2 anh em ruột đã nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Người...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN