Lời khai nhóm đối tượng vào nhà chủ tịch huyện cướp tài sản

Sự kiện: Tin pháp luật

Bước đầu 3 đối tượng đột nhập nhà chủ tịch huyện đe dọa, khống chế người vợ cướp tài sản đã khai nhận hành vi phạm tội.

Ngày 15/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với Công an thị xã Buôn Hồ lấy lời khai 3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Giáp (28 tuổi, trú tại xã Hoà Phú, TP Buôn Ma Thuột); Phạm Minh Cường (28 tuổi, trú tại phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) và Trần Vương Trọng Nghĩa (27 tuổi, trú tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) đã có hành vi đột nhập vào nhà chủ tịch huyện, dùng hung khí khống chế người vợ rồi cướp tài sản tẩu thoát.

3 đối tượng Giáp, Cường, Nghĩa bị Công an bắt giữ sau 4 giờ gây án.

3 đối tượng Giáp, Cường, Nghĩa bị Công an bắt giữ sau 4 giờ gây án.

Tại cơ quan công an, bước đầu, các đối tượng khai nhận đã theo dõi nhà trên từ nhiều ngày trước và nắm chắc quy luật sinh hoạt của gia đình. Khoảng 1h sáng ngày 14/10, các đối tượng thuê ô tô đi từ TP Buôn Ma Thuột đến địa điểm gây án. Tại đây, Cường ở lại trong ô tô chờ sẵn còn Giáp và Nghĩa đột nhập vào nhà ông V.V.M. (ở phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ, một chủ tịch huyện) dùng roi điện khống chế bà L.Th.Th. (51 tuổi, vợ ông M) cướp tài sản.

Theo lời khai của đối tượng Trần Vương Trọng Nghĩa, hơn 1h sáng Cường chở Nghĩa và Giáp xuống đèo Hà Lan (thuộc TX Buôn Hồ). Sau đó, Cường đưa khẩu trang, mũ trùm mặt, bình xịt hơi cay và hai roi điện rồi phân công nhiệm vụ cho Nghĩa và Giáp.

Đến hơn 4h, Cường chở Giáp và Nghĩa đến nhà ông M (đã biết trước đó), đến sáng sớm thì Nghĩa và Giáp leo vào nhà từ phía sau để vòng lên cửa trước. Tại đây, Giáp đi lục lọi các phòng, sau đó thấy bà Th mở cửa từ phòng khách đi ra.

Thấy vậy, Giáp cầm roi điện dí vào chủ nhà. Lúc này, bà Th sợ hãi nói “đừng có làm gì cô, đừng có làm gì hết”, rồi Giáp dùng băng keo quấn vào người bà Th để cướp tài sản.

Được biết, Cường từng có 1 tiền án 15 năm tù giam về tội giết người; Giáp và Nghĩa mỗi người có 4 tiền án cùng về tội trộm cắp tài sản.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, vào khoảng 8h ngày 15/10, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo tại nhà một chủ tịch huyện (ở phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ) xảy ra vụ cướp tài sản.

Theo đó, có một nhóm đối tượng đột nhập vào nhà dùng roi điện, bình xịt hơi cay khống chế bà Th rồi cướp đi nhiều tài sản. Tiếp nhận tin báo, Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng điều tra, truy bắt các đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 4h đồng hồ điều tra, lực lượng công an đã bắt giữ được 3 đối tượng gây ra vụ cướp trên.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang làm rõ số tài sản 3 đối tượng này cướp được. Đồng thời, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.

Nguồn: [Link nguồn]

Bắt được nhóm người đột nhập nhà chủ tịch huyện

Lực lượng chức năng đã bắt giữ nhóm người đột nhập vào nhà ông Vũ Văn Mỹ, Chủ tịch UBND huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Hùng ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN