Lời khai của thanh niên cướp vàng rồi ném ra đường ở Bình Dương

Xét nghiệm nhanh, nam thanh niên cướp tiệm vàng dương tính với chất ma túy.

Đến chiều 21-9, nam thanh niên cướp tiệm vàng tại Kim Huyền trên đường Nguyễn Trãi (phường Dĩ An, TP Dĩ An, Bình Dương) đã tỉnh táo khai nhận hành vi cướp vàng.

Nam thanh niên dương tính với chất ma túy. Ảnh: TQ

Nam thanh niên dương tính với chất ma túy. Ảnh: TQ

Nam thanh niên khai tên là Trần Ngọc Sơn (28 tuổi, quê ở Hà Tĩnh), bán trái cây gần khu vực tiệm vàng.

Thời điểm bị bắt Sơn có dấu hiệu không tỉnh táo nên cơ quan công an không thể lấy lời khai.

Nghi người này có sử dụng ma túy nên cơ quan công an đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm nhanh. Qua xét nghiệm nhanh, Sơn dương tính với chất ma túy.

Tủ kính trưng vàng bị Sơn đập bể để lấy vàng. Ảnh: TQ

Tủ kính trưng vàng bị Sơn đập bể để lấy vàng. Ảnh: TQ

Sau khi đã tỉnh táo, Sơn đã thừa nhận hành vi cướp vàng của mình. Hiện tại, cơ quan công an đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera và lấy lời khai các nhân chứng để củng cố hồ sơ làm rõ hành vi cướp tài sản của Sơn.

Như đã đưa tin, đêm ngày 20-9 Sơn bất ngờ xông vào tiệm vàng Kim Huyền, dùng một cục bê tông đập kính tủ vàng.

Sau khi cướp vàng, Sơn bị chủ quán và người dân khống chế bắt giữ. Ảnh: LA

Sau khi cướp vàng, Sơn bị chủ quán và người dân khống chế bắt giữ. Ảnh: LA

Sau đó, Sơn lấy một số vàng rồi chạy ra cửa. Điều kỳ lạ là người này không bỏ chạy mà ném vàng ra đường rồi ngồi ngay tại cửa tiệm vàng.

Lúc này, chủ tiệm vàng hô hoán, cùng người dân vây bắt nam thanh niên và báo lực lượng công an.

Nguồn: [Link nguồn]

Kẻ ngáo đá đập tiệm vàng ở Tam Kỳ khai gì?

Nam thanh niên 23 tuổi ở tỉnh Quảng Nam khai nhận có ý định cướp tiệm vàng nhưng bị chống trả quyết liệt nên bỏ chạy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Ánh ([Tên nguồn])
Cướp tiệm vàng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN