Kon Tum: Bắt giám đốc văn phòng đất đai cấp sổ hồng cho người không có đất

Sự kiện: Tin pháp luật

Công an tỉnh Kon Tum bắt tạm giam bốn cán bộ huyện Đăk Hà do liên quan vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai quy định. 

Ngày 10-4, một nguồn tin xác nhận Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum đã khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi làm việc, chỗ ở đối với ông Đoàn Thế Tiền, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh huyện Đăk Hà về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng thời điểm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum khởi tố, bắt tạm giam hai bị can khác, là Hoàng Văn Đạt, Phó chủ tịch UBND xã Ngok Wang và Phạm Văn Dũng, cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh huyện Đăk Hà cùng tội danh trên.

Công an tống quyết định khởi tố đối với ông Đoàn Thế Tiền, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Đăk Hà. Ảnh: CA.

Công an tống quyết định khởi tố đối với ông Đoàn Thế Tiền, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Đăk Hà. Ảnh: CA.

Liên quan đến vụ án trên, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum khởi tố bị can, bắt tạm giam đối hai bị can, gồm Bùi Thu Ba, cán bộ địa chính xã Ngok Wang, huyện Đăk Hà; về tội nhận hối lộ; Nguyễn Hữu Vương (37 tuổi, ngụ phường Ngô Mây, TP Kon Tum) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: từ năm 2021 đến 2022, Nguyễn Hữu Vương mua bán đất tại xã Ngok Wang, huyện Đăk Hà. Trong quá trình giao dịch, Vương biết rõ thông tin thửa đất rộng 5 ha thuộc về người khác.

Công an công bố lệnh bắt tạm giam ông Hoàng Văn Đạt, Phó Chủ tịch UBND xã Ngok Wang. Ảnh: CA.

Công an công bố lệnh bắt tạm giam ông Hoàng Văn Đạt, Phó Chủ tịch UBND xã Ngok Wang. Ảnh: CA.

Vương liên hệ, đề nghị Bùi Thu Ba làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất trên. Ba yêu cầu Vương đưa 30 triệu đồng/ha và được Vương đưa 90 triệu đồng.

Đến tháng 12-2022, Vương được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất trên. Sau đó, Vương mang giấy tờ này thế chấp vay ngân hàng hơn 1,5 tỉ đồng.

Nguồn: [Link nguồn]

Để có tiền tiêu xài, một đối tượng vào mạng xã hội dò tìm và đặt hàng làm "sổ đỏ" giả mạo để rao bán đất cho người khác nhưng đã bị lật tẩy khi đang lập thủ tục chuyển nhượng đất "ảo" tại một tổ chức công chứng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo LÊ KIẾN ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN