Kinh hoàng nhóm côn đồ đập phá ô tô 16 chỗ, chém trọng thương nhiều người

Sau khi đánh nhau tại một đám cưới nhóm người đi trên xe 16 chỗ về Bình Dương thì bị 9 người chặn đường truy sát.

Hiện trường sự việc.

Hiện trường sự việc.

Ngày 6/12, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ nhóm người chặn đường đập kính ô tô 16 chỗ trên đường Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Thới, TP.Long Xuyên (An Giang).

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 5/12, tài xế Bùi Quốc Quân, (SN 1989, ở Bình Dương), điều khiển xe ô tô 16 chỗ biển kiểm soát 61B-016.46 chở theo 9 thanh niên khác từ tỉnh Bình Dương đến thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn (An Giang) dự đám cưới người bạn.

Trong lúc dự tiệc xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Nguyễn Minh Triết (SN 1984) và Nguyễn Hoàng Tân (SN 1986), cùng trú tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn.

Đến khoảng 15h05 cùng ngày, Quân điều khiển xe ô tô chở cả nhóm đến khu vực tổ 11, ấp Đông Sơn 2, thị trấn Núi Sập, để đánh nhau với nhóm của Triết và Tân. Trong lúc đánh nhau hai nhóm có sử dụng dao tự chế (mã tấu) và sử dụng súng (chưa xác định được loại súng).

Hậu quả, Triết bị chém vỡ sọ, còn Tân bị chém 2 nhát vào người và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang cấp cứu. Sau khi gây án, các đối tượng lên xe của Quân về Bình Dương.

Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo các lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát 113, Công an TP.Long Xuyên và Công an huyện Thoại Sơn truy bắt các đối tượng gây án.

Nhóm thanh niên trên xe 16 chỗ bị chém trọng thương.

Nhóm thanh niên trên xe 16 chỗ bị chém trọng thương.

Tuy nhiên, đến khoảng 16h cùng ngày, khi đến đoạn thuộc khóm Trung Thạnh, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, chiếc xe 16 chỗ do Quân điều khiển tiếp tục bị nhóm thanh niên (gồm 9 thanh niên đi trên 5 xe máy) mang theo nhiều hung khí truy đuổi và chặn đập vỡ kính xe rồi đâm, chém khiến 6 người trên xe ô tô 16 chỗ bị thương.

Các đối tượng trên xe 16 chỗ bị lực lượng công an bắt giữ gồm: Nguyễn Tú Anh (SN 1981, ở huyện Thoại Sơn, An Giang); Phạm Phước Lắm (SN 1996, ở huyện An Phú, An Giang); Phạm Cao Đặng (SN 1997, ở huyện Chợ Mới, An Giang); A Bin (SN 1996, ở huyện Sa Thùy, tỉnh KonTum); Võ Thanh Sơn (SN 1985, ở Thị xã Tân Uyên, Bình Dương); Võ Quốc Hải (SN 1998, ở quận Ô Môn, TP.Cần Thơ); Dương Hoài Sĩ (SN 1990, ở thị xã Thuận An, Bình Dương); Bùi Quốc Quân (SN 1989, ở thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương); Trung Minh Chiến (SN 1988, ở huyện Thoại Sơn, An Giang) và Nguyễn Minh Trí, (SN 1991, ở Bình Dương).

Sau khi bắt được các đối tượng nêu trên, công an đã lấy lời khai và tiếp tục truy bắt các đối tượng có liên quan.

Vụ việc đang được Công an An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Nguồn: [Link nguồn]

Phụ xe khách bị hành hung liệt nửa người, chưa hết sợ hãi

Sau vài ngày nhập viện, phụ xe khách bị nhóm côn đồ hành hung vẫn nằm bất động trên giường bệnh, chưa thể nói chuyện...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN