Kiến trúc sư giết bác ruột ở Bắc Ninh: Thủ đoạn xóa dấu vết tinh vi của nghi phạm

Bản thân là kiến trúc sư, nhưng do nợ nần, túng quẫn nên Hưng nảy sinh ý định giết bác ruột để cướp tài sản.

Nam nghi phạm Lê Thành Hưng.

Nam nghi phạm Lê Thành Hưng.

Liên quan đến vụ người phụ nữ bị sát hại, cướp tài sản tại nhà riêng tại Bắc Ninh, ngày 24/2, một lãnh đạo Công an TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn phường Võ Cường, TP.Bắc Ninh.

Nạn nhân trong vụ án là bà N.T.N (SN 1965, trú tại phường Võ Cường) bị cháu ruột là Lê Thành Hưng (SN 1991, trú thị xã Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) sát hại.

Tại trụ sở công an, Hưng khai nhận, bản thân là kiến trúc sư tại Hà Nội. Do nợ nần, túng quẫn nên nảy sinh ý định giết người bác của mình để cướp tài sản. Hưng đã bí mật đánh trộm chìa khoá của nhà bà N. trong một lần đến chơi.

Trưa 20/2, Hưng đi xe máy từ Hà Nội về Bắc Ninh, gửi xe rồi đi bộ vào nhà nạn nhân, dùng chìa khoá đã đánh trộm trước đó mở cửa đột nhập vào nhà bà N. Sau đó, nam nghi phạm khoá cửa lại như cũ rồi đi lên phòng ngủ trống trên tầng 3. Nghi phạm ở trong nhà suốt 1 ngày 1 đêm mà vợ chồng bà N. không biết.

Hiện trường nơi gia đình bà N. sinh sống.

Hiện trường nơi gia đình bà N. sinh sống.

Trong thời gian này, Hưng đã tính toán kỹ cách thức sát hại nạn nhân, cướp tài sản.

Khoảng 13h trưa 22/2, Hưng lấy chiếc kéo trong phòng thờ, tháo vỏ gối rồi đi vào phòng ngủ sát hại bà N. Hưng đã tự tay vô hiệu hoá camera an ninh, tháo thẻ nhớ vứt đi.

Gây án xong, Hưng cướp đi 1 số tài sản của nạn nhân trong đó có chiếc xe Honda Lead. Chiếc xe này Hưng dắt ra gửi tại bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh rồi lấy xe máy của bản thân đi về Hà Nội. Tại phòng trọ ở Hà Nội, nam nghi phạm đã ngủ 1 giấc rồi mới quay lại Bắc Ninh nghe ngóng tình hình.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

Lạnh người với lời khai nghi phạm giết người, thiêu xác trong thùng phuy 

Thời điểm bị bắt giữ, Phạm Ngọc Tuấn đã bước đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN