Không chịu nổi cảnh bạn gái tiếp "khách làng chơi", trai trẻ cuồng tình hóa sát nhân

Sự kiện: Tin pháp luật

Dù biết môi trường làm việc của những tiếp viên karaoke rất phức tạp khi phải thường xuyên tiếp xúc với người khác giới, tuy nhiên nhiều chàng trai vẫn trao tình cảm cho bạn gái là tiếp viên để rồi ghen tuông, dẫn đến những sự việc đáng buồn.

Những năm gần đây, các quán karaoke liên tiếp mọc lên để phục vụ nhu cầu giải trí của khách hàng, nhưng cũng vì thế, ngành “lắm tai, nhiều tiếng” này cũng xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến pháp luật, nghiêm trọng hơn là án mạng.

Mất mạng vì gọi tiếp viên quán karaoke đến nhậu cùng

Hai đối tượng Phong (trái) và Hiếu tại trụ sở công an.

Hai đối tượng Phong (trái) và Hiếu tại trụ sở công an.

Khuya 3/11/2016, anh Đ.H.N (SN 1991, ngụ xã Nhị Bình, huyện Châu Thành) tổ chức nhậu tại phòng trọ ở xã Bình Hưng.

Trong lúc nhậu, nhóm bạn của anh N. gọi 2 cô gái là tiếp viên quán karaoke trên địa bàn đến chung vui.

Nhậu xong, anh N. bước ra đường thì bị 2 thanh niên lạ mặt chặn đường, dùng dao đâm nhiều nhát vào người. Sau khi gây án, hai đối tượng đã lên xe bỏ trốn. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Đến sáng 4/11/2016, hai đối tượng trên đã ra đầu thú, danh tính được xác định là Phan Thanh Phong (SN 1995) và Phạm Văn Hiếu (SN 1996, cùng ngụ xã Long Hưng, huyện Châu Thành).

Phong khai, có quan hệ tình cảm với một trong hai nữ tiếp viên quán karaoke. Nhóm bạn của anh N. thường đến quán karaoke, nơi bạn gái của Phong làm việc và xin số điện thoại làm quen.

Tối xảy ra án mạng, Phong biết bạn gái đến phòng của anh N. nhậu nên ghen tuông. Phong rủ Hiếu cầm hung khí đến xử nhóm bạn của anh N..

Rủ bạn gái đi chơi, nam thanh niên bị "trùm" cung cấp tiếp viên karaoke đâm chết

Chân dung ông “trùm” cung cấp tiếp viên Nguyễn Văn Trưởng.

Chân dung ông “trùm” cung cấp tiếp viên Nguyễn Văn Trưởng.

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Văn Trưởng là đầu mối chuyên cung cấp nhân viên cho các quán karaoke, massage, tẩm quất trên địa bàn huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương).

Trong số các nhân viên của Trưởng có H.T.T.T. (SN 1996, trú phường Trường thọ, quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh) có quen biết và quan hệ tình cảm với N.X.S. (SN 1989, trú xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang).

Khoảng 21h30 ngày 27/7/2019, sau khi kết thúc công việc phục vụ tại quán karaoke, T. ra về thì gặp S. ở cửa quán. Nam thanh niên muốn chở bạn gái về phòng trọ nhưng T. không đồng ý vì Sơn đã say.

Sau khi về phòng trọ, S. xảy ra xích mích với 1 nam nhân viên của Trưởng rồi bỏ về. Biết tin, Trưởng đã quay về phòng trọ trong khi S. trên đường về đã kể chuyện xích mích khi gặp nhóm bạn, cả nhóm bàn nhau quay lại để trả thù.

Khi nhóm S. quay lại phòng trọ, Trưởng đã bất ngờ dùng thanh đao dài 1,5m chém vào ngực khiến S. gục xuống. Hai bên đã lao vào hỗn chiến ngay sau đó. Trong lúc hỗn chiến, Trưởng tiếp tục dùng dao nhọn đâm vào ngực khiến S. tử vong.

Bị bạn đâm chết vì ôm tiếp viên karaoke mà không lo hát

Trịnh Văn Mạnh thời điểm đứng trước vành móng ngựa.

Trịnh Văn Mạnh thời điểm đứng trước vành móng ngựa.

Chiều 7/5/2017, Trịnh Văn Mạnh (SN 1994, ngụ xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) cùng N.T.V. (SN 1994, ngụ phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc) và 4 người bạn khác đi uống bia tại một quán nhậu trên đường Hà Giang, TP Bảo Lộc.

Đến 18 giờ cùng ngày, cả nhóm rủ nhau đến quán karaoke trên đường Lương Thế Vinh (phường 1, TP Bảo Lộc). Trong lúc hát, Mạnh thấy V. ôm tiếp viên phục vụ karaoke mà không lo hát nên đã nhắc nhở. Sau đó, giữa Mạnh và V. xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau dẫn đến xô xát. Lúc này, Mạnh lấy dao để sẵn trên ghế đâm một nhát vào đùi phải của V..

Nạn nhân đã được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong do đứt động mạnh đùi mất nhiều máu. Sau khi gây án, Mạnh đã đến Công an tỉnh Lâm Đồng đầu thú.

Mâu thuẫn tính tiền “bo” tiếp viên, nam thanh niên bị đâm tử vong

Hiện trường nơi anh Nhật bị đâm tử vong.

Hiện trường nơi anh Nhật bị đâm tử vong.

Vào gần 19h tối 30/7, anh H.N.N. (SN 1993, trú số 3/219 Đào Duy Anh, TP Huế) đi cùng 4 người khác vào hát karaoke tại quán Hiếu Hà. Sau khi hát xong, anh N. ra quầy tính tiền thì xảy ra mâu thuẫn, xô xát về việc trả tiền “bo” cho tiếp viên với ông Lê Đình Hiếu, là chủ quán Hiếu Hà. Lúc này, Lê Tuấn Khanh (SN 2003, con ông Hiếu) chạy đến can ngăn nhưng không được.

Ngay sau đó, nhóm của N. và người nhà chủ quán Hiếu Hà rượt đánh nhau. Khi đến đoạn đường Trần Quốc Toản, TP Huế, Khanh nhặt được tấm gương vỡ bên vệ đường và lao đến đâm vào vai N. khiến N. bị đứt mạch máu ở vai, mất nhiều máu và nạn nhân tử vong trước khi được chuyển đến Bệnh viện cấp cứu.

Rủ bạn gái đi chơi, nam thanh niên bị ”trùm” cung cấp tiếp viên karaoke đâm chết

Sau khi Thảo xin phép đi chơi cùng Sơn nhưng không được Trưởng đồng ý, giữa hai bên đã xảy ra xích mích dẫn đến hỗn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN