Kết luận vụ 50 "quái xế" đua xe đêm trung thu

Đây là nhóm thanh niên đã kéo từ Hưng Yên lên Hà Nội đua xe gây náo loạn khắp thủ đô vào đêm Trung Thu vừa qua.

Hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra (Phòng PC45 - Công an TP. Hà Nội) cho biết vừa có kết luận điều tra vụ hàng chục quái xế kéo từ Hưng Yên lên Hà Nội đua xe đêm trung thu vừa qua.

Theo đó, cơ quan này đã chuyển hồ sơ sang VKSND TP. Hà Nội và đề nghị truy tố 12 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng.

Đây là các đối tượng đã tổ chức và tham gia cuộc đua xe, gây rối trật tự công cộng xảy ra đêm 30/9, rạng sáng 1/10 (tức đêm Trung Thu) vừa qua tại khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm (TP. Hà Nội).

Cơ quan công an xác định, nhóm đua này có khoảng 50 xe máy các loại. Các đối tượng đã cầm cờ, hò hét và dùng súng phun nước để cổ vũ đua.

Khoảng 21h ngày 30/9, Nguyễn Hữu Hùng (SN 1990) điều khiển xe Wave màu đỏ không có BKS, cùng một số đối tượng khác đã tụ tập tại Phố Nối (Hưng Yên) rồi đua xe từ Hưng Yên lên Hà Nội.

Khi các đối tượng trên đua đến khu vực Văn Lâm (Hưng Yên) thì gặp Lê Đức Trọng (SN 1994), Đỗ Ngọc Luân (SN 1992) và Đỗ Văn Tuấn (SN 1993) cầm cờ đợi sẵn rồi nhập vào. Đến thị trấn Như Quỳnh (Văn Lâm - Hưng Yên) lại kéo thêm đối tượng Nguyễn Văn Minh tham gia.

Đến Gia Lâm - Hà Nội, nhóm quái xế dừng lại, tháo BKS để tránh sự phát hiện của cảnh sát. Rồi nhóm đua vòng vèo qua các phố Trần Quang Khải, Lò Sũ, bờ hồ Hoàn Kiếm.

Hành trình của nhóm đối tượng này là từ Phố Nối Hưng Yên, lạng lách, đánh võng, rú ga bóp còi inh ỏi theo trục đường 5 qua chợ Đường Cái - Như Quỳnh, Gia Lâm, Long Biên rồi qua cầu Chương Dương. Khi vào nội thành, các đối tượng chay qua các phố Trần Quang Khải, Lò Sũ, Đinh Thiên Hoàng, Hàng Đào, Lê Thái Tổ.

Đến quá nửa đêm, khi qua phố Lý Thái Tổ - Tràng Thi, khoảng 10 đối tượng lần lượt bị cảnh sát bắt giữ. Qua quá trình điều tra, cơ quan công an đã đề nghị truy tố 12 đối tượng như nói ở trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Kiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN