Kẻ tạt axit vợ cũ đến chết, trốn nã 20 năm lĩnh án

Dù đã ly hôn, nhưng Đức vẫn ghen tuông khi nghi ngờ vợ cũ có tình nhân mới nên tạt cả ca axit người nạn nhân rồi bỏ trốn.

Ngày 28/4, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Ninh Hồng Đức (SN 1952, ngụ TP.HCM) 20 năm tù vì tội “giết người”.

Theo cáo trạng, Đức và chị C. là hai vợ chồng nhưng vì cuộc sống không hòa thuận nên ly hôn đầu năm 1993.

Mặc dù đã chia tay nhưng Đức vẫn thường ghen tuông vì nghĩ chị C. có người đàn ông khác. Đức nảy sinh ý định tạt axit để dằn mặt chị C.

Khoảng 6h ngày 12/3/1993, Đức mua can nhựa đựng axit rồi thuê xe ôm chở đi tìm chị C.

Đang lưu thông trên đường ở quận 1, TP.HCM, Đức thấy chị C. ngồi xe xích lô lưu thông hướng ngược lại nên kêu người xe ôm đuổi theo.

Khi xe chạy ngang chiếc xích lô mà chị C. đang ngồi, Đức tạt nguyên can axit vào người chị C. rồi kêu xe ôm bỏ chạy. Chị C. được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong do bỏng nặng.

Sau khi gây án, Đức bỏ trốn khỏi địa phương và bị cơ quan công an phát lệnh truy nã toàn quốc. Đến tháng 4/2013, tức 20 năm sau ngày gây án, Đức mới bị bắt, quy án.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Nguyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN