Kẻ dùng mã tấu chém chết người lĩnh án

Nghe cháu mình hỗn chiến, người cậu gọi điện thách thức đánh nhau thì bị đối phương dùng mã tấu chém đến chết.

Ngày 13/8, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Quốc Nghĩa (SN 1989, ngụ Bình Tân) 21 năm tù về hai tội giết người và cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, tối 14/1/2012, Nghĩa đang xem đánh bài thì nhận được điện thoại của Nguyễn Quốc Uyên hẹn đi đánh nhau vì cả hai có mâu thuẫn từ trước. Nghĩa rủ một chiến hữu cùng tham gia thì bị nhóm của Uyên chém bị thương.

Sau đó, nghe tin cháu mình bị đánh, Trịnh Hữu Hoàng (cậu ruột Uyên) gọi điện thoại thách thức: “Mày đang ở đâu, tao muốn chơi với mày nè”. Nghĩa và một người khác chuẩn bị gậy gộc, mã tấu giấu vào lùm cây rồi ngồi chờ Hoàng về để “xử”.

Thấy Hoàng đi xe máy về, Nghĩa hô hoán rồi dùng mã tấu rượt đuổi. Dù Hoàng đã chạy vào hẻm nhưng Nghĩa vẫn đuổi theo dùng mã tấu chém đến chết. Ngoài ra, trong lúc hỗn chiến Nghĩa còn làm bị thương một người khác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN