Kẻ có "năng khiếu" lừa đảo lĩnh 12 năm tù

Ngày 2/4, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Hồ Thị Thanh Thúy (SN1980, ngụ thôn Hà Yến, xã An Thạch, huyện Tuy An, Phú Yên) 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời buộc hoàn trả hơn 655 triệu đồng cho các bị hại.

Học chưa hết lớp 5 trường làng nhưng với năng khiếu khéo ăn nói, từ giữa năm 2008 đến đầu năm 2010, Hồ Thị Thanh Thúy gặp chị chồng là Lê Thị Xuân Hương (SN 1962, ngụ huyện Tuy An) hỏi mượn 59 triệu đồng và 1 cây vàng 9999 với lại suất cao. Để lấy lòng tin của chị chồng Thúy cho Hương “tạm ứng” 2,8 triệu đồng tiền lãi.

Vài tháng sau Thúy lại gọi điện thoại cho Hương nói dối vừa mới mua 4 lô đất giá 240 triệu đồng nhưng nay đã có người đến trả 250 triệu đồng mỗi lô mà chưa muốn bán vì “giữ vài tháng nữa để kiếm thêm lãi”. Tin lời, chị Hương đã vay mượn của nhiều người đưa cho Thúy 150 triệu đồng. Chờ mãi không thấy em dâu đến trả tiền lãi, gọi điện thì máy luôn báo ở ngoài vùng phủ sóng.

Từ đơn thư tố của chị Hương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Phú Yên tiến hành xác minh và nhanh chóng bắt giữ đối tượng. Tại Cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận, số tiền trên đã tiêu xài, cờ bạc hết.

Ngoài chị Hương, Thúy còn lừa đảo nhiều người thân khác, như: lừa cháu ruột Lê Thị Hồng Nhạn chiếc lắc vàng 5 chỉ; lừa cháu chồng Lê Thị Tú Trinh 101 triệu đồng; chiếm đoạt của chị dâu Đặng Thị Sáng (SN 1963) lấy 269 triệu đồng; chị chồng Lê Thị Kim Liên 109 triệu đồng... Trong thời gian điều ra, Thủy đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 2/3/2011, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy An ra Quyết định truy nã Thúy trên toàn quốc và đến ngày 5/9/2012 thì bị bắt được.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Vân (Công An Tp.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN