Học sinh lĩnh án chung thân vì giết bạn

Rồ ga, nẹt pô trêu tức nhưng chưa hả giận Nguyễn Nhật Anh còn hung hăng quay lại, nhẫn tâm sát hại bạn.

Ngày 18/6, TAND TP HCM xử lưu động tại quận Gò Vấp đã tuyên phạt Nguyễn Nhật Anh (SN 1993, quê tỉnh Đồng Nai) tù chung thân về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Nhật Anh và Ngô Minh Tâm là bạn học chung tại Trung tâm giáo dục thường xuyên quận Gò Vấp.

Do Nhật Anh mượn tiền của Tâm nhưng chậm trả nên hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau.

Chiều 10/10/2012, Nhật Anh đi ngang tiệm sửa xe nhìn thấy Tâm nên rú ga, nẹt pô trêu tức. Bực mình, Tâm lấy xe đuổi theo nhưng không kịp nên trở lại tiệm sửa xe.

Đến 16h cùng ngày, Nhật Anh vẫn còn bực tức chuyện anh Tâm đuổi theo nên quay lại tìm. Khi đến nơi Nhật Anh đâm anh Tâm một nhát. Trong lúc xô đẩy nhau, Nhật Anh tiếp tục đâm bạn nhiều nhát khiến Tâm chết tại chỗ.

Hoảng sợ, Nhật Anh bỏ trốn nhưng đã bị bắt vào ngày hôm sau.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kh.Miên (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN