Giết người ngay tại cầu thang chung cư

Đang bức xúc vì bị dì ruột nhắc nhở chuyện nợ nần, lại gặp bạn của dì cũng lên tiếng bênh vực, Hải rút dao đâm liên tiếp 14 nhát khiến người phụ nữ này thiệt mạng.

Ngày 5/6, Cơ quan CSĐT công an quận Đống Đa cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thanh Hải, SN 1988, trú phố Đỗ Hạnh, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để điều tra về hành vi giết người.

Tại cơ quan điều tra, Hải đã thành khẩn khai nhận hành vi của mình. Hải nghiện ma túy nhiều năm nay, thường xuyên lêu lổng, nay đây mai đó. Năm 2008, Hải lĩnh án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và bị TAND quận Đống Đa xử phạt 8 tháng tù treo, 12 tháng thử thách. “Ngựa quen đường cũ”, Hải tiếp tục lao vào ma túy, vay mượn tiền, tài sản của nhiều người thân trong gia đình nhưng không trả lại.

Khoảng 19h30 ngày 1/6, Hải nhờ người bạn chở đến nhà dì ruột là chị Trần Thị Bích Phương, trú tại nhà H1, khu tập thể xây dựng dân dụng, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội. Bị dì ruột nhắc nhở chuyện Hải vay 40 triệu đồng và mang một xe máy Attlia của chị Phương đem đi bán nhưng đến nay vẫn chưa trả, Hải đã chửi lại dì mình.

Sau đó, Hải đi xuống dưới chân cầu thang tầng 1 nhà H1 và gặp chị Hoa (SN 1968, bạn thân của chị Phương và cũng là bạn thân của mẹ Hải). Chị Hoa cũng biết chuyện Hải nợ tiền nên có lên tiếng bênh vực chị Phương, yêu cầu Hải trả tiền cho dì. Đang bức xúc sẵn trong người, Hải cãi nhau với chị Hoa. Chị Hoa giơ tay tát Hải nên bị y rút dao thủ sẵn trong người đâm 14 nhát.

Nghe tiếng kêu cứu, la hét của nạn nhân, người dân cạnh đó đã chạy tới can ngăn, khống chế và báo lực lượng công an tới bắt đối tượng. Trong lúc giằng co, Hải cũng bị thương tích rất nặng ở vùng mặt.

Ít phút sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã có mặt, phong tỏa hiện trường và đưa nạn nhân cùng đối tượng đến Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng, sau 30 phút tích cực cứu chữa, nạn nhân đã tử vong.

Ngày 4/6/2013, Nguyễn Thanh Hải đã được các trinh sát công an quận Đống Đa đưa về trụ sở cảnh sát để phục vụ công tác điều tra hành vi giết người của đối tượng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Nguyễn (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN