Giết bạn thân vì tranh cãi vấn đề thời sự

Tranh cãi về vấn đề thời sự rồi xảy ra xô xát, Đinh Thanh Tùng đã cầm dao đâm chết người bạn "tâm đầu ý hợp".

Thông tin từ cơ quan CSĐT Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết hiện cơ quan này đang thụ lý điều tra vụ án mạng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, vụ án xảy ra vào khoảng 23h30, ngày 14/3, tại một khu nhà trọ thuộc Khu phố 6, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa. Nạn nhân vụ án là anh Huỳnh Thanh H. (SN 1993, quê Bình Thuận) nghi phạm gây án tên Đinh Thanh Tùng (SN 1993, quê tỉnh Quảng Bình). Được biết, sau khi gây án, Tùng và đồng phạm tên Thanh (chưa rõ lai lịch) đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Để tìm hiểu nội tình câu chuyện dẫn đến cái chết của anh H., PV báo Đời sống và Pháp luật đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường ghi nhận thông tin. Trao đổi với PV, một người ở gần phòng trọ của nạn nhân kể lại: “Khuya 14/3, H., Tùng và nhóm bạn của mình sau khi nhậu say khướt ở đâu đó tiếp tục kéo về phòng chén chú chén anh. Tại đây tôi nghe chúng nó tranh luận gay gắt về một vấn đề thời sự. Hai người không ai chịu ai dẫn đến xô xát. Lúc đó, bất ngờ H. vớ lấy cây sắt bên cạnh đánh mạnh vào đầu Tùng khiến máu chảy be bét. Thấy bạn mình bị đánh, Thanh lao vào tấn công H. Khi hai người này đang giằng co, thì Tùng rút con dao nhọn thủ sẵn trong người nhảy bổ vào đâm H. Nạn nhân dính đòn nằm gục tại chỗ. Trong lúc đám đông đang nháo nhác thì Tùng và Thanh đã nhanh chân bỏ trốn”.

Giết bạn thân vì tranh cãi vấn đề thời sự - 1

Nghi can Tùng

Mọi người sau đó nhanh chóng chở H. đi cấp cứu nhưng H. đã không thể qua khỏi bởi vết thương trúng vào chỗ hiểm, gây mất máu nhiều. Sự việc được trình báo lên Công an phường Long Bình, cơ quan CSĐT Công an thành phố Biên Hòa. Các lực lượng chức năng lập tức có mặt bảo vệ phong tỏa hiện trường, thu thập lời khai, phân bổ lực lượng truy tìm hung thủ gây án. Nguyên nhân dẫn đến cuộc ẩu đả này bước đầu được xác định là do chút tranh cãi vụn vặt từ trước đó. Ngày thường mối quan hệ giữa H. và Tùng hết sức êm đẹp, không hề có bất cứ sự tư thù nào.

Theo ghi nhận của PV, trước đó H., Tùng cùng nhiều chiến hữu khác tụ tập ăn nhậu ở nhà người đồng nghiệp tên Nguyễn Văn Linh (SN 1994 , quê tỉnh Kiên Giang). Tại đây, họ đã có sự cự cãi nhưng được mọi người can ngăn, đôi bên đã bắt tay làm hòa. Sau đó, nhóm bạn kéo về phòng H. nhậu tiếp, trong cơn say xỉn hai người lại bới móc chuyện cũ dẫn đến ra tay sát hại nhau. Được biết, nạn nhân và hung thủ ở chung phòng, đều làm công nhân tại khu công nghiệp AMATA. Hai người họ ở chung với nhau từ lâu, xưa nay vốn được xem là cặp bài trùng “tâm đầu ý hợp”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Nguyên (Đời Sống & Pháp Luật)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN