Đồi bại với con gái của bạn thân: Lĩnh án

Thấy con gái của người bạn ở nhà một mình, Lâm đưa cháu bé vào phòng rồi thực hiện hành vi dâm ô.

Ngày 25/11, TAND Hà Nội đưa Phạm Văn Lâm (54 tuổi ở xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) ra xét xử về hành vi hiếp dâm. Lâm có vợ và 2 con.

Phạm Văn Lâm quen với gia đình anh Cảnh (44 tuổi ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội) từ năm 1976 đến nay. Lâm thường xuyên đến nhà Cảnh chơi nên biết bé Đinh Phương Hoàng (13 tuổi, con gái Cảnh).

11h ngày 25/11/2012, sau khi hết ca làm việc ở Khu công nghiệp Nội Bài, Lâm phóng xe máy đến nhà Cảnh chơi.

Đến nhà, thấy Hoàng đang ngồi xem vô tuyến một mình ở phòng khách tầng 1, Lâm nảy sinh ý định cưỡng bức bé gái.

Sau khi thực hiện hành vi thú tính, người đàn ông dặn bé gái không được nói chuyện với ai.

Khoảng 2 tháng sau, thấy Hoàng có biểu hiện lạ nên người nhà đã gặng hỏi nên cô bé kể lại sự việc. Ngày 4/1, Hoàng và gia đình đã làm đơn tố giác hành vi phạm tội của Lâm.

Tại cơ quan công an, Lâm thừa nhận, tháng 11/2012, trong một lần đến nhà Cảnh cũng đã sờ mó vào thân thể cháu bé.

Kết thúc phiên tòa sáng nay, Lâm bị TAND Hà Nội tuyên phạt 10 năm tội Hiếp dâm và một năm tội Dâm ô.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bích Thảo (Tri Thức Trực Tuyến)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN