Giám đốc trẻ quê Lâm Đồng xuống TP HCM săn... mồi!

Sự kiện: Tin pháp luật

Trong vỏn vẹn 2 tháng, một giám đốc 1 doanh nghiệp ở TP.HCM trục lợi hơn 2 tỉ đồng nhờ "chiêu bài" nhận chuyển tiền từ Việt Nam đến nhiều quốc gia trên thế giới.

Ngày 15-7, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Thăng Đức Hiệp (SN 1993, quê tại tỉnh Lâm Đồng) 10 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Năm 2017, Thăng Đức Hiệp thành lập Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hiệp Đức Sài Gòn (trụ sở: quận Gò Vấp, TP HCM). Doanh nghiệp này không có chức năng chuyển tiền, ngoại tệ ra nước ngoài.

Do cần tiền tiêu xài, cá cược bóng đá nên Hiệp đăng quảng cáo trên internet với nội dung: công ty nhận chuyển tiền và ngoại tệ từ Việt Nam đi các nước trên thế giới. Tin lời quảng cáo, nhiều người liên hệ giám đốc Hiệp, thoả thuận sử dụng dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài. Nhận tiền từ khách hàng, Hiệp không làm theo cam kết mà chiếm đoạt, chi xài cá nhân. Trong vỏn vẹn 2 tháng, Hiệp đưa 12 nạn nhân vào "tròng", trục lợi hơn 2 tỉ đồng.

Thăng Đức Hiệp (SN 1993, quê tại tỉnh Lâm Đồng) lãnh 10 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Thăng Đức Hiệp (SN 1993, quê tại tỉnh Lâm Đồng) lãnh 10 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đơn cử, năm 2018, bà Hà Thị Tuyết Dung (ngụ quận 6, TP.HCM) muốn chuyển 60 triệu đồng từ TP.HCM đến một ngân hàng ở Đài Loan. Hiệp nhận thực hiện dịch vụ, thu phí 1,5 triệu đồng. Giám đốc này viết phiếu thu và hẹn 3 ngày sẽ hoàn thành yêu cầu khách hàng đưa ra. Quá thời gian Hiệp cam kết nhưng người nhà bà Dung ở Đài Loan vẫn chưa nhận tiền.

Phát hiện giám đốc này là kẻ lừa đảo, bà Dung cùng nhiều người khác làm đơn tố cáo. Giám đốc 9X sa lưới ngay sau đó.

Nguồn: [Link nguồn]

Bắt đối tượng chuyên lừa đảo, tống tình các cô gái trẻ bằng clip nóng

Nhàn lập Facebook giả để tiếp cận các cô gái trẻ, dùng chiêu trò cho vay lãi suất thấp để lấy ảnh, clip nóng từ nạn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Di Lâm ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN