Giám đốc lừa đảo hơn 800 triệu, trên đường chạy trốn bị cướp

Vừa lừa đảo được hơn 800 triệu đồng, trên đường chạy trốn, một giám đốc bị nhóm thanh niên chặn đường cướp túi xách.

Ngày 2-10, Công an huyện Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) cho biết vừa khám phá chuyên án lừa đảo, cướp tài sản tại địa bàn với tình tiết khá hy hữu.

Vào ngày 1-6, ông Lê Văn L. (ngụ TP Cần Thơ) đến Công an huyện Tam Nông trình báo bị ông  Huỳnh Văn Khon (34 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH máy nông nghiệp Hoàng Minh, lừa 830 triệu đồng. Theo trình bày của nạn nhân, do có người quen giới thiệu rằng ông Khon giao dịch mua bán cát với doanh nghiệp tại Cần Thơ và cần vay tiền làm thủ tục thanh toán qua ngân hàng, hợp thức hóa đơn chứng từ. Ông L. đồng ý thì ông Khon sẽ làm thủ tục ủy nhiệm chi trước, sau đó mới chuyển tiền vào tài khoản của Công ty Hoàng Minh. Số tiền này sẽ được chuyển lại vào tài khoản của ông L. Sau khi hoàn tất giao dịch, ông L. được hưởng 0,3% trên tổng số tiền cho vay.

Giám đốc lừa đảo hơn 800 triệu, trên đường chạy trốn bị cướp - 1

Giám đốc Huỳnh Văn Khon. Ảnh: Công an cung cấp

Sau khi thỏa thuận, ông L. và ông Khon cùng đến phòng giao dịch ngân hàng làm thủ tục chuyển tiền cho ông Khon thuê. Sau khi ông L. chuyển 830 triệu đồng vào tài khoản Công ty Hoàng Minh, ông Khon giả bộ có điện thoại bước ra ngoài nghe rồi bỏ trốn nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền trên.

Qua xác minh của công an, vụ việc đúng như đơn tố giác của ông L. Sau khi tiền chuyển vào tài khoản của công ty ông Khon, có 2 người đàn ông đến chi nhánh ngân hàng tại huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) thực hiện các giao dịch rút 100 triệu đồng từ tài khoản của Công ty Hoàng Minh. Phía công an huyện Tam Nông đề nghị ngân hàng phong tỏa tài khoản Công ty Hoàng Minh không cho các đối tượng rút 730 triệu đồng còn lại.

Khi vụ án đang điều tra thì sau đó, ông Khon bất ngờ đến Công an huyện Tam Nông trình báo mình bị cướp tài sản. Theo đó, vào trưa 1-6, khi dụ ông L. chuyển tiền vào tài khoản công ty của mình, ông Khon bước vội ra ngoài gọi cho người khác mang thẻ ATM cùng giấy ủy nhiệm chi của công ty đến ngân hàng rút 100 triệu đồng. Trên đường chạy trốn đến đoạn đường đất thuộc khóm 3 (thị trấn Tràm Chim), ông Khon bị 4 thanh niên đi trên hai xe máy khống chế, cướp túi xách bên trong có điện thoại, một ít tiền mặt, con dấu, giấy phép kinh doanh và giấy cầm đồ xe máy.

Giám đốc lừa đảo hơn 800 triệu, trên đường chạy trốn bị cướp - 2

4 đối tượng cướp túi xách của ông Khon. Ảnh: Công an cung cấp

Qua điều tra, Công an huyện Tam Nông xác định hai vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến nhiều đối tượng nên Công an huyện Tam Nông chuyển hồ sơ, bị can cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp thụ lý. Trong quá trình xác minh vụ cướp tài sản do ông Khon trình báo, cơ quan điều tra lần lượt bắt giữ Nguyễn Minh Cường, Nguyễn Văn Công, Nguyễn Linh Nhựt (cùng ngụ xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh) và Nguyễn Quang Duy (ngụ phường 4, TP Cao Lãnh).

Hiện ông Khon bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 4 đối tượng nói trên bị khởi tố về tội "Cướp tài sản". Riêng 2 đối tượng rút 100 triệu đồng cũng bị bắt giữ và khai rằng mình làm việc theo chỉ đạo của ông Khon. 

Cơn buồn ngủ ập đến, đối tượng trộm ở Sài Gòn đánh giấc tới sáng

Đột nhập vào nhà dân ở Sài Gòn trộm giỏ xách, Khương thoát ra ngoài kiểm tra số tài sản vừa trộm được rồi ngủ quên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Khánh ([Tên nguồn])
Những chiêu trò lừa đảo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN