Gia hạn điều tra vụ vợ giết trung tá CSGT

Do bài bạc nợ nần nên sợ bị thanh toán nhưng chồng không đồng ý bán nhà, vợ ra tay đầu độc.

Ngày 17/7, VKSND TPHCM đã ký quyết định gia hạn điều tra 4 tháng để tiếp tục làm rõ vụ đầu độc trung tá Trần Tuân Chuyên (SN 1962, cán bộ Đội CSGT Phú Lâm thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM). Trước đó, ngày 26/3, bị can Dư Kim Liên (SN 1967, vợ trung tá Chuyên) bị khởi tố vì hành vi giết chồng.

Theo lời khai ban đầu của bà Liên, do bài bạc nên nợ nần chồng chất, bà sợ chủ nợ thanh toán nên yêu cầu ông Chuyên bán ngôi nhà đang ở để trả nợ nhưng không được chấp nhận. Cùng quẫn, ngày 13/3, bà Liên pha thuốc trừ sâu vào hộp sữa đưa ông Chuyên uống, sau đó tiếp tục dùng kim tiêm bơm thuốc độc vào người chồng. Khám nghiệm hiện trường vụ án mạng, cơ quan điều tra thu thập được một số lọ hóa chất, kim tiêm…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PV báo ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN