Gái bán dâm 500 USD mới ra tù, lại bị bắt

Sự kiện: Muôn mặt mại dâm

Hoàng Thu Hà, “nghệ danh” Hà Vi, vừa hết án tù về tội môi giới mại dâm, đã bập vào nghề “đi khách” với giá 4 triệu đồng/ lượt.

Tháng 9- 2009, Hà Vi bị CAQ Hai Bà Trưng, Hà Nội khởi tố về hành vi môi giới mại dâm, chuyên cung cấp “hàng” với giá 200 USD/ lượt. Khi bị bắt thời điểm đó, Hà Vi khai không chỉ hoạt động trong nước mà còn đưa các “chân dài” ra nước ngoài để phục vụ các đại gia. Mỗi lần "đi nhanh", các thượng đế phải trả 200 USD. Giá một đêm lên đến 400 - 500 USD. Thời điểm đó, Hà Vi bị kết mức án gần 2 năm tù.

Trở về cộng đồng, Hà Vi nhanh chóng "ngựa quen đường cũ". Cô ta cặp kè với Phạm Thị Hà, SN 1984, quê Tân Yên, Bắc Giang, hiện sống lang thang tại Hà Nội. Hà cũng là “người quen” của CAQ Hai Bà Trưng. Tháng 8- 2011, Hà bị bắt trong đường dây bán dâm với giá 3 triệu đồng/ lượt. Khách đi qua đêm sẽ phải trả cho Hà từ 7- 8 triệu đồng. Do chỉ giữ vai trò gái bán dâm, nên khi đường dây mua dâm đó bị triệt phá, Hà chỉ bị xử phạt hành chính.

Với “kinh nghiệm” sẵn có, Hà Vi và Phạm Thị Hà đã kết thành bộ đôi hoạt động mại dâm kiêm môi giới chuyên nghiệp, tinh vi hơn. Chiều 31- 5, lực lượng CSHS CAQ Hai Bà Trưng bắt quả tang Hà Vi và Phạm Thị Hà đang “mây mưa” với 2 vị khách tại một khách sạn sang trọng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng; thu tang vật 8 triệu đồng. Theo thỏa thuận, do có công tìm khách nên Hà Vi sẽ phải cắt lại cho Phạm Thị Hà 1 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu thu thập, ngày 10-6, CQĐT CAQ Hai Bà Trưng đã ra lệnh bắt Phạm Thị Hà về hành vi môi giới mại dâm; tiếp tục lập hồ sơ, củng cố để xử lý Hà Vi và các đối tượng liên quan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Q ([Tên nguồn])
Muôn mặt mại dâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN