Đường cùng cuộc đào tẩu của tên cướp hung hãn

Sự kiện: Tin pháp luật

Án mạng tại hộ độc thân, ở nơi cửa ngõ các đô thị lớn, luôn là những đầu bài khó giải đối với lực lượng truy xét. Khó khăn không chỉ ở việc đánh giá tính chất sự việc, diện đối tượng gây án, mà còn trong hành trình truy tìm hung thủ giữa những “biển người” đông đúc. Bước vào cuộc điều tra cái chết thảm thương của một người đàn bà trong căn nhà ven lộ, lính hình sự Đồng Nai đã đối diện với tất cả những khó khăn ấy.

Dấu vết tội ác

Tối muộn ngày 1/3/2023, người dân bất ngờ phát hiện thi thể một người phụ nữ trong ngôi nhà nhỏ tại tổ 9, khu 3, phường An Hòa (TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai). Tiếp nhận tin báo, thấy sự việc có dấu hiệu án mạng, Công an phường đã triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo lên cấp trên để triển khai hoạt động điều tra.

Hung thủ Nguyễn Văn Nghĩa.

Hung thủ Nguyễn Văn Nghĩa.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Phòng CSHS đã chủ trì, thành lập Hội đồng khám nghiệm và huy động tối đa lực lượng điều tra viên, trinh sát viên, phối hợp với Công an TP Biên Hòa triển khai các biện pháp cấp bách như tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, nắm tình hình, rà soát nhân chứng hiện trường, thu thập tài liệu chứng cứ để triển khai truy xét thủ phạm theo dấu vết nóng.

Lúc này nạn nhân được xác định là chị Trần Thị Khánh H, 48 tuổi, quê Đà Nẵng, bị giết hại trong ngôi nhà cấp bốn, đồng thời là quán bán nước mía nằm ven Quốc lộ 51, hướng Đồng Nai đi Bà Rịa Vũng Tàu. Khu vực này có rất đông phương tiện và người qua lại.

Trung tá Phạm Quốc Tiệp - (Phó trưởng phòng KTHS) kể: “Nạn nhân chết trong tình trạng khỏa thân, nằm úp trên giường, hai tay bị buộc bằng dây dù, trên thi thể có hai vết thương, gồm một vết đâm bằng vật sắc nhọn xuyên thấu cơ thể từ phía trước và một vết đâm từ phía sau, xuyên thủng phổi. Nguyên nhân tử vong là do sốc mất máu, do vết thương thủng phổi và thủng tim; thời gian tử vong trong khoảng từ 14h - 16h cùng ngày. Quá trình khám nghiệm, chúng tôi đã tiến hành rất thận trọng và tỉ mỉ, lần tìm, kiểm tra kỹ từng dấu vết, vi vết, đảm bảo không để sót lọt bất kỳ manh mối nào. Tại hiện trường thu được một sợi dây dù, một vỏ bao cao su, một bao cao su đã qua sử dụng bên trong có chứa dịch nhầy”.

Qua xác minh, lực lượng phá án xác định nạn nhân H đã bị cướp đi 1 sợi dây chuyền, 1 chiếc nhẫn, 2 chiếc khuyên tai và 2 chiếc điện thoại di động.

Đáy biển mò kim

Họp án, đa số các ý kiến đều nhận định tính chất vụ án là giết người, cướp tài sản. Việc phát hiện chiếc bao cao su đã qua sử dụng cho phép đánh giá thủ phạm và nạn nhân nhiều khả năng có quan hệ tình ái hoặc mua bán dâm với nhau, sau đó phát sinh mâu thuẫn nên đối tượng đã dùng dao đâm chết nạn nhân. Vật chứng này còn là căn cứ giúp truy nguyên thủ phạm thông qua công nghệ giám định gen (AND).

Hung khí gây án.

Hung khí gây án.

Về thủ phạm, không loại trừ khả năng đối tượng “vãng lai”, tức là người nơi khác đến, hoặc hoạt động lưu động trên tuyến, chứ không phải là người địa phương. Sau khi gây án, có thể đối tượng đã rời khỏi địa bàn tỉnh Đồng Nai theo đường Quốc lộ 51, hướng về tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, hoặc đi ngược lại để về TP Biên Hòa hay TP Hồ Chí Minh.

Có thể thấy đây là một tình huống điều tra rất khó khăn. Ngoài việc không có nhân chứng thì hướng tẩu thoát của hung thủ cũng thật khó phán đoán, vì hiện trường nằm cạnh nút giao thông liên tỉnh đi về các đô thị lớn nhất nhì Việt Nam với vài chục triệu dân bản địa và người nhập cư. Mặt khác, đặc điểm các quán bán nước mía và café dọc tuyến Quốc lộ 51 chủ yếu phục vụ cho người lưu thông trên tuyến đường này, trong đó có cánh tài xế xe tải đường dài, vì vậy việc truy ra một người nào đó trên con đường tấp nập kia có liên quan đến vụ án mạng, thực sự là việc “đau đầu”. Thêm nữa, có tin nạn nhân hoạt động mại dâm, nên khả năng chị ta bị khách làng chơi giết hại để cướp tài sản sau khi quan hệ tình dục là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Điều này khiến cho phạm vi đối tượng cần khoanh vùng rà soát càng trở nên mông lung.

Trước những khó khăn chồng chất khi vào cuộc truy xét hung thủ gây ra vụ án mạng này, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sát sao từng hoạt động điều tra và huy động tối đa các lực lượng tham gia truy xét thủ phạm.

Thiếu tá Lê Hoàng Long - (Đội trưởng Đội CSHS, Công an TP Biên Hòa) cho biết: “Chúng tôi được chia ra thành nhiều tổ công tác, đồng loạt triển khai xác minh về các quan hệ bạn bè, tình ái của nạn nhân, đồng thời tìm kiếm thông tin về các đối tượng trước đây thường xuyên lui tới quán chị H để uống nước. Bên cạnh đó, số đối tượng hình sự, tù tha, hoạt động hiện hành, đối tượng nghiện ma túy, cờ bạc trong diện quản lý nghiệp vụ đều được rà soát, sàng lọc để phát hiện nghi vấn. Nhiều mũi trinh sát tỏa đi các hướng, kiểm tra từng ngõ ngách, khu dân cư xung quanh hiện trường, mở rộng phạm vi rà soát ra các địa bàn lân cận để thu thập thông tin, kiểm tra hệ thống camera an ninh của nhà dân ven đường nhằm truy tìm chiếc xe gắn máy được cho là xuất hiện gần hiện trường tại thời điểm vụ án xảy ra”.

Trong lúc hoạt động truy xét đang được triển khai quyết liệt thì lực lượng KTHS, Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương nghiên cứu, phân tích, giám định dấu vết đã thu được, cung cấp thông tin, kết quả nhằm hỗ trợ lực lượng phá án nhanh chóng khoanh vùng đối tượng nghi vấn, thu hẹp phạm vi soát xét để triển khai các biện pháp điều tra có trọng tâm, trọng điểm.

Manh mối xuất hiện

Quyết liệt truy xét, manh mối đầu tiên đã lộ diện đó là thông tin về một chiếc xe máy đeo biển số tỉnh ngoài xuất hiện gần hiện trường vào thời điểm xảy ra vụ án.

Thiếu tá Lê Hoàng Long kể: “Hoạt động điều tra vụ án đã nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình của người dân. Từ thông tin quần chúng cung cấp, chúng tôi dựng được hai đối tượng tình nghi liên quan đến vụ án và tiến hành truy vết theo hành trình đào tẩu của chúng hướng về TP Hồ Chí Minh. Chúng tôi đã phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Bình Dương khẩn trương dựng danh sách những người có công việc làm ăn, hoặc thường xuyên đi lại giữa các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh - Đồng Nai, từ đó rà soát để tìm kiếm đối tượng nghi vấn”.

Hồ Đá, nơi hung thủ phi tang vật chứng vụ án.

Hồ Đá, nơi hung thủ phi tang vật chứng vụ án.

 Áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, danh tính 2 kẻ tình nghi đã được làm rõ. Đó là Nguyễn Văn Nghĩa - (sinh năm 1993, quê ở Cà Mau) và Phạm Văn Trung - (sinh năm 2000, quê ở An Giang). 

Thượng úy Hoàng Mạnh Trường - (Điều tra viên, Phòng CSHS) cho biết: “Đối tượng Nghĩa kiếm sống bằng nghề lái xe ôm, thường xuyên hoạt động ở khu vực Làng Đại học Thủ Đức thuộc TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh)  và một phần TP Dĩ An (Bình Dương). Tên này chưa có vợ con, thường sống lang thang nay đây mai đó. Còn Trung đã bỏ nhà đi được khoảng 1 năm nay, cũng sống lang thang ở khu vực bến xe buýt ở Làng đại học Thủ Đức, Trong quá trình đó chúng gặp và kết bạn với nhau”.

Sau khi dựng được nhân thân đối tượng, toàn bộ lực lượng phá án được tập trung cao độ cho nhiệm vụ truy lùng Nghĩa và Trung. Vì tọa độ khu vực lẩn trốn của các đối tượng trải rộng trên nhiều địa bàn, là các đô thị lớn nhất nhì miền Nam như TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai với dân số hàng chục triệu người. Ngoài ra các địa bàn này còn là nơi tập trung một lượng lớn lao động tự do, công nhân các khu công nghiệp cùng hàng chục ngàn sinh viên ngoại tỉnh với hàng trăm ngàn nhà cho thuê trọ, nên hoạt động tìm kiếm thực sự là việc “ngậm ngải tìm trầm”.

Mặc dù vậy, với quyết tâm cao độ của trinh sát hình sự Đồng Nai, cùng sự phối hợp chặt chẽ của đồng nghiệp tại các tỉnh, thành phố liên quan, nơi ẩn náu của nghi phạm đã nhanh chóng được xác định. Trong vòng 24 giờ kể từ lúc tội ác được phát hiện, hai kẻ tình nghi đã bị di lý về cơ quan điều tra để đấu tranh làm rõ.

Tội ác phơi bày

Kể về cuộc đấu trí với các nghi phạm, Thượng úy Trường cho biết:  “Ban đầu đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa ngoan cố chối tội, kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc, nhưng y không thể lý giải được việc mẫu ADN của mình lại trùng khớp với mẫu gen (AND) trong chiếc bao cao su đã qua sử dụng thu được tại hiện trường vụ án. Bên cạnh đó, khi bắt giữ đối tượng, cơ quan điều tra thu được trong người y một phiếu cầm cố chiếc điện thoại di động và đây chính là tài sản của nạn nhân H. Sau 5 tiếng đồng hồ kiên trì đấu tranh bằng phương pháp, chiến thuật xét hỏi sắc sảo, kết hợp với các tài liệu chứng cứ đã thu thập được, cuối cùng Nghĩa đã phải khai nhận rõ về tội ác của mình”.

Theo đó, Nghĩa đã nhiều lần qua quán chị H mua dâm và từng cho nạn nhân vay 20 triệu đồng, với thỏa thuận cho gã được quan hệ tình dục miễn phí. Tuy nhiên khi Nghĩa bí tiền muốn đòi lại thì chị H không trả nên gã nổi giận, nảy sinh ý định giết chết nạn nhân để cướp lại tài sản.

Trưa ngày 1/3/2023, Nghĩa mang theo một con dao nhọn, một khẩu súng K59 với 5 viên đạn, một sợi dây dù rồi rủ Trung đi đòi nợ cùng mình. Khi đến gần quán nước của chị H, Nghĩa bảo Trung ở ngoài chờ, còn mình đi vào quán đòi tiền. Chị H vẫn nói chưa có trả và dẫn Nghĩa vào trong buồng quan hệ tình dục để trừ nợ. Quan hệ xong, Nghĩa bất ngờ rút dao đâm nạn nhân từ phía sau. Chị H giãy giụa chống đỡ thì bị gã dùng dây dù trói hai tay rồi đâm tiếp một nhát nữa vào vùng ngực trái. Khi thấy nạn nhân đã chết, Nghĩa tháo hai bông tai, lấy 2 chiếc điện thoại di động của chị H rồi khóa trái cửa và rời khỏi hiện trường. Quá trình trốn chạy, Nghĩa đã phi tang con dao là hung khí gây án xuống hồ Đá ở khu Làng đại học Thủ Đức, sau đó đốt cháy chiếc áo dính máu nạn nhân tại bãi đất trống gần nơi phi tang con dao.

Căn cứ lời khai của kẻ thủ ác, Cơ quan điều tra đã dẫn giải Nghĩa đến các địa điểm phi tang vật chứng để tiến hành tìm kiếm. Hồ Đá có độ sâu hơn 40m, địa hình dưới đáy rất hiểm trở do quá trình khai thác đá để lại trước đó. Nhiều thợ lặn của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH -  Công an tỉnh Đồng Nai đã được huy động lặn xuống mò tìm. Sau gần 5 giờ tìm kiếm với quyết tâm cao độ, những người lính cứu hỏa đã tìm được con dao là vật chứng đặc biệt quan trọng của vụ án. Ngoài ra, việc kiểm tra hiện trường nơi đối tượng đốt bỏ cái áo dính máu cũng đã thu được một số mẫu vật quan trọng còn sót lại.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, có thông tin Nghĩa chính là tên cướp đã gây ra nhiều vụ án với thủ đoạn dùng dao kề cổ các nữ công nhân, cặp tình nhân, gái bán dâm ở nơi vắng vẻ để khống chế cướp nữ trang, điện thoại di động và xe máy. Khoảng tháng 12/2022, Nghĩa từng cướp được một xe máy hiệu Vario tại một công viên thuộc TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Nguồn: [Link nguồn]

Hùng bị bắt giữ trong trạng thái bất ngờ, 30 năm trôi qua, dù luôn cảnh giác, lo sợ về tội lỗi cũ nhưng gã chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị sa lưới pháp luật...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đào Trung Hiếu ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN