Vụ cướp bằng súng giữa đỉnh đèo và hành trình 30 năm trốn truy nã (P1): Trộm súng trong đêm

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2Kỳ mới nhất

Một ngày tháng 6/1992, kho súng của Huyện đội Mai Sơn (Sơn La) xảy ra vụ trộm táo tợn. Lợi dụng đêm tối, kẻ gian đã leo lên nóc nhà kho, dỡ ngói rồi đột nhập vào bên trong lấy đi 7 khẩu súng AK, 7 băng đạn và hơn 200 viên đạn. Chỉ vài ngày sau đó, một xe tải chở gạo đã bị hai kẻ lạ mặt tấn công bằng súng AK ngay trên đỉnh đèo Chiềng Đông.

Tin kho vũ khí của Huyện đội Mai Sơn bị đột nhập, lấy đi số lượng lớn súng AK và đạn được báo về cho Công an tỉnh Sơn La. 

Tại hiện trường, công an xác định kẻ gian đã đột nhập kho vũ khí từ nóc nhà bằng cách dỡ ngói, trèo xuống. Thời điểm năm 1992, kho để vũ khí của Huyện đội Mai Sơn chỉ là căn nhà cấp 4 lợp ngói. Các hệ thống an ninh khá sơ sài.

Với 7 khẩu súng AK bị mất cùng lượng lớn đạn dược, công an nhận định nhóm gây án phải có ít nhất 2 đối tượng trở lên. Chúng cũng là người địa phương, thông thạo đường đi lối lại và “nắm” được “điểm yếu” của kho cất vũ khí của huyện đội. 

Từ những giả thuyết này, Công an tỉnh Sơn La đã tập trung rà soát hàng trăm đối tượng nghi vấn trên địa bàn. Trong khi công tác điều tra đang gấp rút tiến hành thì vài ngày sau đó, một vụ án nghiêm trọng khác đã xảy ra. 

Theo hồ sơ, một xe tải chở gạo khi đi đến đỉnh đèo ở khu vực Chiềng Đông (Yên Sơn, Sơn La) đã bất ngờ bị hai thanh niên lạ mặt tấn công. Chúng sử dụng súng AK bắn thẳng vào xe khiến 1 người bị thương. Hai đối tượng tiếp cận xe với ý đồ cướp tài sản, tuy nhiên vào thời điểm này trên đường xuất hiện thêm 1 xe ô tô khác. Sợ bại lộ, hai thanh niên lạ mặt ôm súng lẩn vào những tán cây rậm rạp giữa núi đồi và biến mất. 

Khám nghiệm vụ cướp ở Chiềng Đông, Công an Sơn La phát hiện những vỏ đạn được hai tên cướp bắn ra chính là số tang vật bị mất tại Huyện đội Mai Sơn vài ngày trước. Như thế, tới lúc này các anh đã dần hình dung ra được toàn cảnh về nhóm đối tượng và mục đích của chúng khi “cả gan” trộm lượng súng lớn từ Huyện đội Mai Sơn. 

Công tác rà soát được đẩy mạnh hơn, thêm nhiều đối tượng tiền án, tiền sự được đưa vào “tầm ngắm”. Tuy nhiên, thông tin về đối tượng nghi vấn vẫn rất mơ hồ. 

Theo mô tả của nhân chứng, nhóm cướp đã bắn vào xe chở gạo ở Chiềng Đông tầm ngoài 20 tuổi, một tên để đầu trọc, dáng to béo, tên còn lại thấp, bé.

(Ảnh chỉ có tính chất minh hoạ)

(Ảnh chỉ có tính chất minh hoạ)

Khi xác minh ở huyện Hát Lót (Sơn La), các trinh sát được cung cấp thông tin về một thanh niên có tên Nguyễn Thế Tân. Tân ngoài 20 tuổi, do để đầu trọc nên ở địa phương hay gọi là “Tân trọc”. Xét về hình thức, Tân giống với 1 trong 2 kẻ gây ra vụ án nghiêm trọng ở Chiềng Đông. 

Đi sâu vào tìm hiểu, công an phát hiện từ sau vụ trộm súng ở Mai Sơn, Tân có nhiều biểu hiện lạ. Đặc biệt, sau vụ cướp bất thành tại dốc Chiềng Đông, Tân đã “biến mất” rất kỳ lạ khỏi địa phương. 

Tân vốn dĩ có thời gian đi đào vàng thổ phỉ, cũng là loại thanh niên va chạm giang hồ. Làm ở bãi vàng được một thời gian, do thường xuyên bị “o ép” bởi các thế lực giang hồ khác nên Tân quay về quê làm ăn, sinh sống. Tất nhiên, tại Hát Lót, Tân cũng chẳng làm gì, suốt ngày qua lại với các đối tượng lông bông, chơi bời lêu lổng. 

Một điều nữa, các trinh sát còn biết, Tân quen thân một người có tên Hoàng Thế Hùng (SN 1971, trú tại Sơn La). Trùng hợp là Hùng có vẻ bề ngoài thấp bé giống với mô tả về tên cướp còn lại trong vụ Chiềng Đông. Giống Tân, Hùng có thời gian đi làm ở bãi vàng. Hùng cũng “mất tích” sau vụ cướp xe gạo. 

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Sơn La có đủ cơ sở để xác định, Tân, Hùng là hai đối tượng đã sử dụng súng AK gây nên vụ cướp táo tợn tại Chiềng Đông. Cuộc truy tìm hai kẻ “liều mạng” này được bắt đầu. 

(Còn nữa)

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Trong những ngày áp Tết, trên sân thượng một tòa chung cư đã xảy ra một vụ cướp vô cùng táo tợn. Dù dấu vết để lại vô cùng ít ỏi, nhưng điều đó không khuất phục được các trinh sát của Đội Cảnh sát hình sự CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Tên cướp sa lưới chưa đầy 24 giờ sau khi gây án…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Sơn ([Tên nguồn])
Vụ cướp bằng súng giữa đỉnh đèo và hành trình 30 năm trốn truy nã Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN