Dùng súng bắn vợ chồng em trai, lĩnh án nặng

Tức tối vì bị em ruột can thiệp trong chuyện đánh con gái, Ân cầm súng quân dụng K54 bắn về phía vợ chồng người em.

Sáng 21/11, TAND tối cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo, tuyên y án 12 năm tù về hai tội “giết người” và “sử dụng vũ khí quân dụng trái phép” đối với bị cáo Phan Văn Ẩn (SN 1973, ngụ TP.HCM).

Theo bản án, khoảng 17h ngày 18/9/2012, Ẩn đón con gái về nhà rồi cho con ăn cháo. Do con gái không chịu ăn, Ẩn đánh cháu khóc. Thấy vậy, mẹ ruột của Ẩn la mắng, cãi nhau với Ẩn.

Thấy anh hỗn láo với mẹ, em trai Ẩn là Phan Văn Dạng vào can ngăn và xảy ra xô xát. Vợ anh Dạng chạy vào lôi chồng ra ngoài hàng rào gần nhà để tránh xảy ra đánh nhau.

Tức tối, Ẩn vào nhà lấy một khẩu súng K54 có 6 viên đạn nhằm thẳng hướng vợ chồng anh Dạng đang đứng bóp cò. Viên đạn bay sượt người anh Dạng. Vợ chồng Dạng bỏ chạy. Ẩn dắt súng sau người đi theo ra, trên đường đi thì súng rơi xuống đất cướp cò khiến đạn bay vào nhà dân bên cạnh.

Dù không gây ra hậu quả nghiêm trọng, nhưng xét về hành vi có tính chất côn đồ của bị cáo Ẩn, HĐXX giữ nguyên mức án 8 năm tù về tội “giết người” và 4 năm tù về tội “sử dụng vũ khí quân dụng trái phép”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Quang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN