Em trai giết người, chị gái lĩnh án vì bao che

Nghe chuyện con trai bị ăn hiếp, ông Thanh đi tìm kẻ gây hấn trả thù và bị đâm nên tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngày 30/9, TAND tỉnh Bình Thuận xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Võ Ngọc Lợi (SN 1996, ngụ xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) 14 năm tù về tội giết người và Võ Thị Thúy Liễu (SN 1995, chị gái Lợi) 6 tháng tù treo về tội “khai báo gian dối”.

Trước đó, ngày 22/3, Huỳnh Văn Hòa (SN 1992) và Võ Ngọc Lợi vô cớ đánh Nguyễn Văn Hiệp (1997). Hiệp về báo cho cha là ông Nguyễn Văn Thanh. Ba cha con ông Thanh, Hiệp và Nguyễn Văn Thành (SN 1998, em trai Hiệp) đi tìm Hòa, Lợi. Ông Thanh dùng gạch ném trúng trán Hòa chảy máu. Hiệp cũng lấy dao đâm Hòa bị thương ở hông.

Thấy bạn bị đánh, Lợi đã lấy dao đuổi theo đâm vào cổ ông Thanh làm ông chết trên đường cấp cứu. Sau khi gây án, Lợi bỏ trốn, đến ngày 23/3 thì được gia đình vận động ra đầu thú.

Lúc xảy ra vụ án, Võ Thị Thúy Liễu có mặt hiện trường và đã được cơ quan công an triệu tập lấy lời khai. Vì muốn em mình được nhẹ tội, Liễu đã khai báo gian dối làm quá trình điều tra gặp khó khăn. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo B.Long (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN