"Đốt tiền" mua siêu xe, hàng hiệu, cô gái "sống ảo" khiến cả nhà bị bắt

Những hình ảnh về cuộc sống xa hoa với túi, quần áo hàng hiệu, siêu xe của cô gái trẻ khiến cơ quan điều tra để mắt.

Nổi tiếng trên mạng, có hàng ngàn lượt người theo dõi, hàng triệu fan hâm mộ nhưng có những người không biết cư xử đúng mực, thậm chí gây ra hành động vi phạm pháp luật để rồi chuốc lấy những cái kết "đắng lòng".

Loạt bài "Những hiện tượng mạng vướng vòng lao lý" sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh về vấn đề này.

"Đốt tiền" mua siêu xe, hàng hiệu, cô gái "sống ảo" khiến cả nhà bị bắt - 1

Jenny khoe hàng hiệu khiến nhiều người "lác mắt"

Cuộc sống xa hoa

Jenny Ambuila (26 tuổi, người Colombia) từng có cuộc sống xa hoa khiến nhiều người "lác mắt" khi học đại học ở Miami, Mỹ. Tài khoản mạng xã hội của cô thường xuyên có các hình ảnh về cuộc sống sang chảnh, đi xe hơi đắt tiền và những chuyến du lịch đắt đỏ ở châu Âu. 

Những bức ảnh đăng tải trên mạng còn cho thấy, Jenny mang túi hiệu Chanel và Louis Vuitton, dùng thắt lưng Hermes và áo Gucci, đi giày cao gót trị giá 1000 USD (hơn 23 triệu đồng) của Valentino.

Chưa đến 30 tuổi nhưng cô gái này đã mua siêu xe Porsche Cayenne. Trong một bài đăng khi khoe bức ảnh xe Lamborghini, Jenny viết trên mạng xã hội: "Mọi người cho rằng họ không làm được nên bạn cũng không thể làm được. Hãy chứng minh là họ sai". 

Jenny thường xuyên dùng hàng của các thương hiệu xa xỉ như Gucci, Dolce & Gabanna và đi du lịch đến Milan và Paris. Tài khoản Instagram của cô gái này có 10.000 theo dõi. Jenny mô tả bản thân là một nhà đầu tư mạo hiểm và là người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. 

Vậy nhưng, chính sự sang chảnh của cô gái này qua các hình ảnh trên mạng xã hội đã khiến cảnh sát vào cuộc xem sự giàu có đến từ đâu. Các nhà điều tra Colombia phối hợp cơ quan chức năng Mỹ để điều tra các giao dịch của cô đặc biệt là việc mua siêu xe Lamborghini Huracan Spyder 2017 trị giá 300.000 USD.

Cuối tháng 3/2019, cô cùng cha là Omar Ambuila và mẹ là Elba Chara cùng một quan chức hải quan khác bị bắt giữ. 

Cơ quan chức năng cho biết cha của Jenny làm nhân viên hải quan cấp trung tại cảng Buenaventura của Colombia. Ông này bị cáo buộc bỏ túi hàng triệu USD để đổi lấy việc cấp phép hàng hóa vào Colombia.

Jenny Ambuila bị cáo buộc rửa tiền. Cô không lên tiếng bình luận về các câu hỏi được đưa ra trên mạng xã hội. Cha mẹ cô gái còn bị bổ sung thêm tôi danh giúp đỡ những đối tượng buôn lậu và tham nhũng.

Vụ bắt giữ các đối tượng này là một phần trong cuộc điều tra của Colombia nhằm ngăn chặn việc buôn lậu. Các nhà chức trách hi vọng vụ bắt giữ có thể giúp hé lộ mạng lưới tham nhũng lớn hơn ở cảng. 

"Đốt tiền" mua siêu xe, hàng hiệu, cô gái "sống ảo" khiến cả nhà bị bắt - 2

Đáng chú ý nhất là cô gái trẻ tự mua được siêu xe vô cùng đắt tiền

Thu nhập "khủng" và sự thật

Cơ quan công tố ở Colombia cho biết, cha của Jenny đứng đầu nhóm giám định hàng hóa suốt 27 năm qua. Ông có mức lương 3.000 USD khi làm thanh tra  tại cảng Buenaventura. Mức lương như vậy nhưng con gái lại có cuộc sống xa hoa, dùng hàng hiệu, mua xe ô tô đắt tiền. 

Công tố viên cho hay ông Omar nhận ít nhất 600.000 USD tiền hối lộ kể từ năm 2012. Những khoản tiền bất hợp pháp này sau đó được gửi cho con gái học ở đại học Miami từ năm 2013-2017. Jenny đã tốt nghiệp và nhận bằng cử nhân tài chính. 

Cơ quan công tố cho biết, ông Omar và một quan chức khác nhận cổ tức được che giấu thông qua công ty bình phong hoặc chuyển cho người thân mua hàng hóa và dùng dịch vụ vượt quá khả năng kinh tế của họ.

Tại cơ quan điều tra, Jenny cho biết, cô mua các món đồ xa xỉ bằng cách lập một công ty điều hành cửa hàng kem và dịch vụ ngoại tệ. 

Andres Jimenez, một công tố viên Colombia cho biết: "Cô gái đã thành lập một số công ty trên giấy tờ. Nhưng họ không kiếm đủ tiền để chi trả cho lối sống đó".

Vào thời điểm bị bắt, Jenny Ambuila mặc áo Gucci và ngớ người khi đối diện với một cảnh sát đọc lệnh bắt. Có lẽ cô gái cũng không ngờ có ngày cả nhà dính vào vòng lao lý thế này.

---------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Những hiện tượng mạng vướng vòng lao lý vào 13h ngày 18/5/2019.

Đang ngủ cạnh người tình, ông trùm ma túy bị “sao” YouTube vào nhà đâm chết

Cuộc thanh trừng lẫn nhau giữa hai băng đảng buôn bán ma túy xảy ra vào tháng 9/2018 đã nhận được sự quan tâm rất lớn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Dailymail) ([Tên nguồn])
Những hiện tượng mạng vướng vòng lao lý Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN