Đối tượng dùng súng bắn "người tình" rồi tự sát không thành, đã ôm con bỏ trốn

Sự kiện: Tin nóng

Sau khi được chuyển viện xuống TP Hồ Chí Minh để điều trị, lợi dụng sơ hở Tùng đã mang theo con trai 10 tuổi bỏ trốn.

Cơ quan công an phát hiện cây súng hung khí Tùng dùng để sát hại người tình rồi tự sát.

Cơ quan công an phát hiện cây súng hung khí Tùng dùng để sát hại người tình rồi tự sát.

Ngày 27/7, tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra Quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Tùng (tên thường gọi là Tùng “đồng”, SN 1980, quê xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An).

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 21/7, Nguyễn Văn Tùng (quê Nghệ An - ngụ xã Ea Bhốc, huyện Cư Kuin) đến nhà chị N.N.M.H. (ngụ cùng xã) để nói chuyện.

Tại đây, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn nên Tùng đã dùng súng bắn chị H nguy kịch, rồi tiếp tục dùng súng bắn vào cằm mình tự sát.

Ngay sau đó cả 2 được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau đó, Tùng được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Răng-Hàm-Mặt (TP.HCM). Đến ngày 25/7, khi đang được điều trị vết thương, Tùng đã dẫn theo con trai sinh năm 2009 bỏ trốn.

Theo quyết định truy nã, trước khi bỏ trốn, Tùng mặc bộ đồ màu xanh dương, mang dép tông màu xanh, đang bị vết thương dưới cằm và má. Đối tượng cao khoảng 1,7m, nặng khoảng 65kg, có hình xăm con rồng bên cánh tay phải.

Tin từ quyền địa phương cho biết, Tùng có 2 đời vợ nhưng đã ly hôn. Tùng từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích và cướp giật tài sản, ngồi tù hơn 9 năm. Sau khi ra tù, Tùng quen biết và nảy sinh quan hệ tình cảm với chị H. Còn nạn nhân cũng đã ly hôn chồng.

Ghen tuông vô cớ, gã đàn ông giết người tình làm từ thiện chung

Dù đã có gia đình nhưng người đàn ông 52 tuổi vẫn lén lút qua lại với người phụ nữ cùng làm thiện nguyện chung. Trong...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Nhiên ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN