Đòi ly hôn, vợ bị chồng tiêm thuốc độc

Thiện xô vợ ngã xuống rồi dùng ống tiêm chứa thuốc diệt cỏ và diệt chuột trộn lẫn chích vào người chị Diễm.

Ngày 22/7, cơ quan chức năng ở Đồng Nai đã quyết định tạm giữ đối tượng Trương Minh Thiện (SN 1990, ngụ xã Phước Tân, TP. Biên Hòa) để điều tra về hành vi đầu độc vợ.

Theo điều tra ban đầu, trưa 19/7, vợ của Thiện là chị Trịnh Hồng Diễm (SN 1991, đang ở nhà cha mẹ ruột tại phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa) đến nhà Thiện để đòi ly hôn, nhân tiện lấy đồ dùng cá nhân. Thiện tìm cách xô chị ngã xuống rồi dùng thuốc diệt cỏ và diệt chuột trộn lẫn hút vào ống tiêm, chích vào người chị Diễm.

Trong lúc Thiện ra tay thì cha của chị Diễm đã phát hiện nên ngăn chặn.

Do bị ngộ độc nặng nên chị Diễm được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM để điều trị.

Tại cơ quan công an, Thiện khai dùng thuốc diệt cỏ và thuốc diệt chuột trộn chung, bơm vào ống tiêm để nếu chị Diễm tiếp tục đòi ly hôn thì Thiện sẽ tự tử .

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Ray (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN