Điều tra vụ trộm đập kính ô tô, lấy tài sản của du khách Hàn Quốc

Sự kiện: Tin pháp luật

Nhóm du khách đi ra thì phát hiện xe ô tô bị đập vỡ cửa kính, một số tài sản bên trong đã bị lấy mất.

Ngày 11-10, Công an quận Tân Bình đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lập hồ sơ, điều tra vụ đập phá cửa kính ô tô, trộm tài sản xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 9-10, nhóm du khách người Hàn Quốc đi trên xe ô tô bảy chỗ đến ăn tối tại một quán trên đường Thăng Long (phường 4, quận Tân Bình).

Chiếc xe ô tô bị đập phá, tài sản bên trong bị mất. Ảnh: MXH

Chiếc xe ô tô bị đập phá, tài sản bên trong bị mất. Ảnh: MXH

Nhóm du khách để lại tài sản trên ô tô. Khi họ quay ra thì phát hiện cửa kính xe bị đập vỡ, tài sản bên trong bị mất mát gồm tiền mặt, tư trang và giấy tờ tùy thân.

Theo thông tin ban đầu, tài sản bị mất gồm tiền, tư trang và giấy tờ tùy thân. Ảnh: MXH

Theo thông tin ban đầu, tài sản bị mất gồm tiền, tư trang và giấy tờ tùy thân. Ảnh: MXH

Nhận được tin báo, Công an quận Tân Bình nhanh chóng đến hiện trường, khám nghiệm, trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh khu vực để điều tra, truy xét.

Khu vực xảy ra vụ việc trên đường Thăng Long, quận Tân Bình. Ảnh: MXH

Khu vực xảy ra vụ việc trên đường Thăng Long, quận Tân Bình. Ảnh: MXH

Người dân khu vực cho biết những du khách khá hoảng hốt sau vụ việc. Đây cũng là lần đầu khu vực xảy ra tình trạng trộm cắp manh động như kể trên.

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ giúp việc thân cận cắt camera, dàn cảnh trộm tài sản của gia chủ

Nữ giúp việc thân cận của một gia đình ở Đà Nẵng tạo chứng cứ ngoại phạm giả, cắt camera an ninh để trộm nhiều tài sản của gia chủ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Tân ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN