Điều tra vụ đưa 3 trẻ em đi bán trinh

Lý đưa ba em đến một khách sạn ở TP Vinh rồi giao cho Quý đưa đi Bệnh viện Cửa Đông (TP Vinh) khám, kiểm tra trinh tiết.

Chiều 14/10, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết đã bắt khẩn cấp Phan Văn Quý (39 tuổi, trú xã Trung Thành, huyện Yên Thành), Nguyễn Thị Lý (33 tuổi, trú xã Xuân Thành, huyện Yên Thành) và một người tên Giáp (trú xã Trung Thành) về hành vi môi giới, đưa ba trẻ vị thành niên ra Hà Nội bán trinh.

Sáng 5/10, Lý đã gặp, rủ rê ba trẻ cùng sinh năm 1998 ở xã Trung Thành gồm T., Th. (chị em sinh đôi) và Y. đi bán “cái ngàn vàng”.

Lý đưa ba em đến một khách sạn ở TP Vinh rồi giao cho Quý đưa đi Bệnh viện Cửa Đông (TP Vinh) khám, kiểm tra trinh tiết.

Sau đó Giáp, Quý đưa ba em ra Hà Nội và nghỉ tại một khách sạn.

Ngày hôm sau, Giáp và Quý giao ba em cho ba “đại gia” quan hệ tình dục trong khách sạn ở Hà Nội với tổng số tiền mua trinh là 36 triệu đồng. Giáp và Quý trả cho mỗi em 5 triệu đồng.

Khi Giáp, Quý và Lý đưa ba em T., Th. và Y. về nhà thì bị Công an huyện Yên Thành bắt giữ. Cơ quan công an đang mở rộng điều tra vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo A.Khánh (Tuổi Trẻ)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN