Đi xe đạp cướp tiệm vàng: Nghi phạm giả điên

Bị bảo vệ tiệm vàng và người dân truy đuổi, Nam ném nhẫn vàng vung vãi ra đường rồi nói cười ngây ngô nên nhiều người cho rằng anh ta bị tâm thần.

Công an quận 12 (TP.HCM) đang hoàn tất kết luận điều tra vụ Võ Thành Nam dùng gạch đập vỡ tủ kính tiệm vàng Tiến Trang (phường Tân Hưng Thuận, quận 12) để cướp vàng.

Nam bị khởi tố và cơ quan điều tra đưa đi giám định tâm thần. Kết quả cho thấy Nam giả bị bệnh tâm thần sau khi gây án và thời gian bị tạm giam.

Tối 21/10, Nam đi xe đạp đến gần tiệm vàng Tiến Trang, thấy vắng khách nên gửi xe rồi đi bộ vào tiệm đưa bán chiếc nhẫn trắng. Lúc chủ tiệm kiểm tra, Nam lấy viên gạch giấu trong người đập vỡ tủ trưng bày vàng bạc, vơ lấy dây chuyền, vòng, lắc rồi bỏ chạy.

Bị bảo vệ tiệm vàng và người dân truy đuổi, Nam ném nhẫn vàng vung vãi ra đường rồi nói cười ngây ngô nên nhiều người cho rằng anh ta bị tâm thần.

Tại cơ quan công an, Nam ra vẻ ngây ngô, không khai nhận. Tuy nhiên, qua kết quả giám định, Nam biết không thể giả khùng nên đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo cơ quan điều tra, Nam có 4 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, trộm cắp, cướp giật tài sản. Tháng 4/2013, Nam mãn hạn tù, đến tháng 10/2013 thì tiếp tục gây án.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ái Nhân (Pháp Luật Tp.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN