Đi trượt patin, đụng ngay côn đồ

Cuộc hỗn chiến giữa nhóm côn đồ với thanh niên trượt patin đã khiến người dân hoảng loạn và hai người bị thương nặng.

Khoảng 22h20 ngày 16/6/2013, một nhóm thanh niên đi trên 3 xe máy, mang theo đao, kiếm bất ngờ ập vào ngôi nhà số 53, tổ dân phố Lương Khê 5, phường Tràng Cát, quận Hải An, Hải Phòng đâm chém khiến các thành viên trong gia đình và người dân hoảng loạn.

Tối cùng ngày, Nguyễn Văn Quang (SN 1995); Phạm Anh Tuấn (SN 1994) và Nguyễn Xuân Vinh (SN 1995) rủ nhau xuống khu vực gần trụ sở UBND phường Tràng Cát trượt patin. Trong lúc vui chơi, giữa Quang và nhóm thanh niên đi đường đã nảy sinh mâu thuẫn do va chạm.

Tại đây, Quang bị nhóm thanh niên cầm gạch đập vào đầu. Thấy vậy, Nguyễn Trọng Thanh, SN 1985, anh của Quang liền mang xe đến đón em về nhà. Trên đường về, Thanh cũng bị các đối tượng côn đồ truy đuổi về tận nhà rồi hành hung.

Hậu quả, Nguyễn Văn Quang, Phạm Anh Tuấn, và Nguyễn Xuân Vinh bị thương ở đầu, vai, bàn tay phải đưa đi cấp cứu tại Viện Y học Hải quân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ML (giadinh.net.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN