Đi làm thuê, hiếp dâm cháu gái chủ nhà

Sự kiện: Tin nóng

Ngày 15/1, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đã bắt giữ Nguyễn Hoàng Khang (SN 2006, ngụ huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu), bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, Khang sống cùng bà ngoại tại Ấp 2, xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải. Do không có nghề nghiệp ổn định nên Khang làm thuê cho hàng xóm những công việc lặt vặt.

Đối tượng Khang (bìa phải) tại cơ quan Công an. 

Đối tượng Khang (bìa phải) tại cơ quan Công an. 

Lúc 13h ngày 11/1/2021, Khang được bà T. (ngụ cùng địa phương) thuê xúc cát, đá trước sân. Trong quá trình làm việc, Khang để ý thấy cháu gái của bà T. (SN 2015) đang chơi trong nhà nên nảy sinh ý định giao cấu. Lợi dụng lúc bà T. đi vắng, Khang vào nhà thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái. Sau khi trở về, bà T. phát hiện sự việc liền trình báo Công an.

Ngày 25/8/2022, TAND tỉnh Bạc Liêu đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Hoàng Khang 6 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Tuy nhiên, trong quá trình tại ngoại chờ chấp hành án, Khang bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Khang.

Sau nhiều tháng lẩn trốn, Khang bị Công an tỉnh Bạc Liêu bắt giữ khi đang ở thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An vào chiều 14/1. 

Nguồn: [Link nguồn]

Người phụ nữ bị trói tay chân, hiếp dâm ngay tại nhà

Người phụ nữ đang ở tại nhà riêng thì bị đối tượng Trần Ngọc Vũ vào khống chế, trói tay chân rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo V.Đức - T.Nguyễn ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN