Án mạng do mâu thuẫn cá độ bóng đá World Cup

Sự kiện: Tin nóng

Hung thủ từng làm việc tại một chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Người này cá độ bóng đá với đồng nghiệp cũ, sau đó đến nhà đòi nợ rồi gây án.

Ngày 15-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y tử thi, trích xuất camera để điều tra vụ án mạng từ mâu thuẫn cá độ bóng đá World Cup 2022.

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường. Ảnh: PĐ

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường. Ảnh: PĐ

Trước đó, vào lúc 20g43 ngày 14-1, Đặng Lê Hoàng Triều (40 tuổi, ngụ thị trấn Phú Long, Hàm Thuận Bắc) điều khiển xe máy chở vợ đến nhà ông Trương Tôn Anh (54 tuổi) ở xã Hàm Đức để tìm ông VĐV (em vợ và ở chung nhà ông Anh) để đòi nợ.

Đến nơi, V đi vắng, giữa ông Anh và Triều xảy ra mâu thuẫn, Triều đã dùng dao mang theo đâm vào ngực trái khiến nạn nhân gục tại chỗ. Dù đã được mang đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, ông Anh đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa An Phước (Phan Thiết).

Ngay sau khi gây án, Đặng Lê Hoàng Triều đã bị người thân và hàng xóm ông Anh bắt giữ giao cho công an.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Đặng Lê Hoàng Triều và ông VĐV trước đây cùng công tác ở Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hàm Thuận Bắc. Năm 2018 Triều bị sa thải và ông V cũng nghỉ việc.

Trong thời gian diễn ra World Cup 2022, giữa Triều và ông V có cá độ bóng đá và ông V còn nợ Triều 90 triệu đồng, hẹn sẽ trả trước Tết, đây là nguồn cơn dẫn đến vụ án mạng.

Vụ việc hiện đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ cô gái trẻ bị sát hại trên phố Hà Nội: Bắt giữ nghi phạm

Cơ quan công an đã bắt giữ nghi phạm gây ra vụ án mạng dã man trên phố Vương Thừa Vũ, TP Hà Nội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PN ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN