"Đấu kiếm" ở quán massage, 1 người chết

Vì cả 2 đối tượng hằm hằm sát khí nên nhiều nhân viên ở quán massage không can ngăn được. Chỉ khi một người gục xuống sàn nhà cuộc quyết đấu mới dừng lại. Vụ việc xảy ra rạng sáng 27/8 tại Quảng Ninh.

Khoảng 1h sáng 27/8, tại quán massage Khang Phúc (tổ 5, khu 9A, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) xảy ra vụ án mạng, khiến một nhân viên làm việc tại đây bị đâm chết.

Nạn nhân bị đâm chết là Nguyễn Văn Việt (SN 1984, trú tại tổ 3, khu Đại Đán, phường Đại Yên, TP Hạ Long).

Trước đó, vào thời điểm trên, Việt đã dùng một con dao nhọn để gọt hoa quả đẩy cửa phòng ngủ ở tầng 3 của Dương Văn Lực (SN 1994, trú tại xóm Trại, xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh), xông vào tấn công Lực.

"Đấu kiếm" ở quán massage, 1 người chết - 1

Quán massage kháng Phúc nới xảy ra án mạng.

Sau khi cố thoát ra ngoài, Lực đã chạy xuống tầng 1 lấy thanh kiếm dài khoảng 70cm lên chống lại. Cả 2 hằm hằm sát khí nên nhiều nhân viên ở đây không can ngăn được. Chỉ khi Việt nằm gục xuống sàn nhà cuộc quyết đấu mới dừng lại.

Do mất máu quá nhiều bởi các vết đâm chí mạng nên Việt đã tử vong tại Bệnh Viện Đa khoa Bãi Cháy. Mặt của Lực cũng bị bầm dập và nhiều vết thương trên người.

Nhận được tin báo, Công an phường Bãi Cháy đã có mặt lập biên bản, thu thập chứng cứ và báo cho Công an tỉnh đến làm việc.

Ngay trong ngày 27/8, Lực đã đến cơ quan công an tự thú cùng hung khí gây án. Căn cứ vào lời khai của Lực, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Văn Lực về tội giết người.

Theo lời khai ban đầu của Lực, nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng là do cả 2 có mâu thuẫn cá nhân từ trước.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Giang (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN