Đánh nhau vì nhớ lại mâu thuẫn cũ trong quán nhậu, 1 người chết

Gây án ở Bình Dương rồi bỏ trốn về quê ở Kiên Giang, nghi phạm bị bắt giữ sau 24h gây án.

Đối tượng Võ Hoàng Phúc

Đối tượng Võ Hoàng Phúc

Ngày 6/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ đối tượng Võ Hoàng Phúc (SN 1995, quê tỉnh Kiên Giang) và di lý từ Kiên Giang về Bình Dương để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Theo điều tra, Khoảng 20h30 ngày 4/12, Thạch Đà Ra (SN 2001, quê tỉnh Hậu Giang) cùng Nguyễn Trung Hiếu (SN 1999, trú Bàu Bàng, Bình Dương) và 3 người bạn nhậu tại quán “5 Gà” thuộc tổ 5, ấp An Sơn, xã An Điền, TX Bến Cát (Bình Dương). 

Lúc này, Võ Hoàng Phúc, Dư Văn Út Nhi (SN 2001, quê tỉnh Hậu Giang), và 5 người khác đang ngồi nhậu ở bàn cạnh bên. 

Ra kể cho Hiếu nghe sự việc trước kia mình từng có mâu thuẫn với Nhi. Nghe vậy, Hiếu liền mang theo 1 chai bia qua đánh trúng đầu của Nhi. 

Lúc này, nhóm bạn của Nhi lao vào đánh nhau với nhóm bạn của Ra. Trong lúc xô xát, Phúc cầm cây kéo của quán chạy đến đâm vào ngực của Ra 1 nhát. 

Sau khi gây án, nhóm của Nhi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Ra bị thương nặng, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Qua truy xét, lực lượng phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Võ Hoàng Phúc khi đối tượng đang lẩn trốn tại Kiên Giang.

Nguồn: [Link nguồn]

Bình Dương: 2 người bị đâm tử vong

Công an TX Bến Cát (Bình Dương) đã bắt giữ khẩn cấp nhóm đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau khiến 2 người tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Bình ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN