Trêu ghẹo cô gái khi hát karaoke, người đàn ông bị đâm chết

Sự kiện: Tin nóng Đồng Nai

Tưởng cô gái là nhân viên quán karaoke, người đàn ông 30 tuổi trêu ghẹo thì bị bạn trai cô gái truy sát, dẫn tới tử vong.

Vết máu của nạn nhân còn sót lại tại hiện trường.

Vết máu của nạn nhân còn sót lại tại hiện trường.

Ngày 7/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ được 7 đối tượng liên quan đến vụ ẩu đả gây chết người tại huyện Trảng Bom là Nguyễn Văn Nghĩa (25 tuổi, ngụ xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom) và 6 đối tượng khác.

Theo đó, tối qua (6/9), anh Lại Văn Tứ (30 tuổi, tạm trú xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) cùng nhóm bạn hát hò tại quán karaoke Hồng Phúc Luxury trên địa bàn xã.

Trong lúc hát hò tại phòng 201, anh Tứ và nhóm bạn trêu ghẹo 1 cô gái tên Linh ở hành lang quán vì tưởng nhầm là nhân viên phục vụ. Thấy vậy, bạn trai của Linh là Nghĩa và Hoàng Anh hát ở phòng kế bên đòi đánh Tứ, dẫn tới 2 bên xô xát.

Sau đó, Hoàng Anh và Nghĩa liền đi về phòng trọ lấy dao và mã tấu đến trước cửa quán karaoke Luxury để cùng với các đối tượng khác đánh nhóm thanh niên tại phòng 201.

Ẩu đả, Tứ bị nhóm thanh niên gồm 7 người ở phòng 203 dùng dao đâm nhiều nhát vào người. Trên đường đưa đi cấp cứu anh Tứ đã tử vong. 

Vị trí nạn nhân nằm gục tại hẻm, sau vụ xô xát.

Vị trí nạn nhân nằm gục tại hẻm, sau vụ xô xát.

Vào cuộc điều tra, công an đã khám nghiệm hiện trường tới tận rạng sáng nay. Nhân viên quán karaoke bị mời làm việc. Camera an ninh được công an trích xuất.

Nghĩa và 6 đối tượng khác bỏ trốn bị công an bắt giữ vào ngày 7/9. Qua đấu tranh, Nghĩa khai nhận đã dùng mã tấu và dao đâm anh Tứ dẫn đến tử vong. Vụ việc đang được công an tiếp tục làm rõ.

Đề xuất vũ trường, karaoke không được chốt cửa bên trong

Phòng karaoke, vũ trường không được chốt bên trong; tiếp viên phải đeo bảng tên và dịch vụ này phải đóng cửa từ 2 đến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Tuấn ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN