Đã bắt được nghi phạm đâm 2 phu vàng thương vong

Sáng 30/5, thượng tá Lê Nho Tâm, Trưởng Công an huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết, đã bắt được Lô Văn Lợi (23 tuổi, trú huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) là nghi phạm dùng dao đâm khiến 2 phu vàng thương vong.

Theo thượng tá Tâm, sau khi truy bắt, chốt chặn các ngả đường, vào lúc 22h ngày 29/5, Công an huyện đã bắt được Lợi khi nghi phạm đang trên đường bỏ trốn tại khu vực Thác Nước, xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn. Ngoài ra,công an huyện cũng đã thu giữ được con dao gây án.

Lực lượng chức năng Quảng Nam trong một lần truy quét tại bãi vàng.

Lực lượng chức năng Quảng Nam trong một lần truy quét tại bãi vàng.

Sự việc xảy ra vào sáng 29/5, nghi phạm Lô Văn Lợi là công nhân tại bãi vàng 39 (thuộc xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn) không muốn làm công nhân tại bãi vàng nữa nên xin về, nhưng ông Nguyễn Công Hưng (37 tuổi, trú huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) là quản lý bãi vàng không đồng ý nên Lợi tự ý bỏ về.

Phát hiện sự việc, ông Hưng và ông Phạm Văn Toản (57 tuổi, cùng quê và là giúp việc của ông Hưng) đuổi theo bắt Lợi về lán. Tại lán trại, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, Lợi dùng dao nhọn dài khoảng 20cm thủ sẵn trong người đâm ông Hưng rồi tiếp tục đâm ông Toản 1 nhát vào tay.

Sau đó, ông Toản bỏ chạy thì Lợi đuổi theo đâm thêm 2 nhát gục tại chỗ. Sau khi gây án, Lợi cầm dao bỏ trốn. Phát hiện sự việc, các công nhân ở bãi vàng đã đến đưa ông Toản và ông Hưng đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông Toản chết trên đường đi cấp cứu.

Nguồn: [Link nguồn]

Truy bắt kẻ đâm 2 người thương vong tại bãi vàng

Mâu thuẫn trong quá trình làm vàng tại bãi vàng ở Quảng Nam, nam thanh niên đâm 2 người đồng hương thương vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trương Hồng ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN