Cựu du học sinh lừa đảo đi xuất khẩu lao động để chơi tiền ảo

Lê Qúy Cường (SN 1994, quê Thanh Hóa) - cựu du học sinh Hàn Quốc, đã lừa đảo nhiều người đi xuất khẩu lao động thông qua mạng xã hội, rồi 'đổ' vào tiền ảo.

Đối tượng Cường (ảnh nhỏ).

Đối tượng Cường (ảnh nhỏ).

Ngày 2/11, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Qúy Cường về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, Cường là cựu sinh viên du học tại Hàn Quốc. Sau khi trở về nước, do không có công ăn việc làm ổn định, Cường đã lên mạng xã hội lập tài khoản Facebook “Cường Lê” đăng tải thông tin tuyển dụng đi xuất khẩu lao động theo diện “bảo lãnh của những phụ nữ Việt Nam lấy chồng ở Hàn Quốc”.

Sau đó, một số nạn nhân đã tiếp cận thông tin trên và trao đổi với Cường qua mạng. Vì trước đó Cường đi du học ở Hàn Quốc nên đã nắm được thị trường lao động ở đây nên có người đã tin tưởng chuyển cho đối tượng 1.500 USD đặt cọc, làm hồ sơ.

Tuy nhiên, thời gian dài sau đó Cường không thực hiện đưa họ đi xuất khẩu lao động như đã hứa hẹn.

Nghi ngờ bị Cường lừa, nạn nhân đã liên hệ và nhờ cơ quan chức năng kiểm chứng giấy tờ do đối tượng gửi lại sau khi chuyển tiền và phát hiện đây là giấy tờ giả nên đã trình báo công an.

Tiếp nhận trình báo, cơ quan công an đã xác định tài khoản “Cường Lê” chính là Lê Quý Cường.

Bước đầu, Cường khai nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết do chơi tiền ảo bị thua lỗ nên nghĩ ra việc lừa đảo đi xuất khẩu lao động để "nướng" vào tiền ảo.

Theo cơ quan công an, ngoài các nạn nhân ở Hà Nội, còn một số người ở Bắc Giang, Hưng Yên, Quảng Bình, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Đồng Nai... cũng là nạn nhân của Cường.

Hiện vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

Bắt nữ giám đốc lợi dụng “chuyến bay giải cứu” để lừa đảo

Hoàng Anh đã yêu cầu mỗi khách hàng phải nộp số tiền “trọn gói” khoảng 50-70 triệu đồng, bao gồm tiền vé máy bay, xét nghiệm COVID-19, chi phí cách ly…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Hà ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN