Công an xã bắt người trái luật và đánh học sinh lãnh án

Tại tòa, Phát phát khai đã đánh em Thạch liên tiếp từ khi bắt được em cho đến khi đưa em về trụ sở khiến nhiều người dự khán bức xúc.

Sáng 14/11, TAND huyện Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa) đã tuyên phạt 3 bị cáo: Lê Minh Phát (24 tuổi, nguyên công an viên xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh), Lê Ngọc Tâm (31 tuổi, nguyên công an viên xã Vạn Long) Lê Tấn Khỏe (15 tuổi, trú xã Vạn Long, Vạn Ninh) về hành vi "cố gây thương tích" và "bắt người trái pháp luật".

Công an xã bắt người trái luật và đánh học sinh lãnh án - 1

3 bị cáo tại phiên tòa 

Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ 30 ngày 29/12/2013, Khỏe thấy em Tu Ngọc Thạch (sinh năm 1999, học sinh lớp 9, Trường THCS Lương Thế Vinh, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh) đang đi xe đạp trên đường đã đuổi đánh vì có mâu thuẫn trước đó. Khỏe dùng chai thủy tinh ném trúng vào đầu em Thạch, làm em này té xuống đường. Phát và Tâm ở gần đó đã can ngăn.

Sau đó bạn bè của em Thạch đi tìm Khỏe để 2 bên giải hòa. Nghe em Thạch cùng nhóm thiếu niên đi tìm Khỏe sợ 2 nhóm đánh nhau Phát chạy xe đi báo cho ông Lê Văn Dũng (cha Khỏe, cũng là công an viên xã Vạn Long).

Trong khi đó, Tâm nhìn thấy em Thạch đi về liền điện Phát đến truy bắt. Phát điện thoại cho ông Huỳnh Trung Thắng - Phó Công an xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, đến phối hợp truy bắt em Thạch.

Trên đường đi về nhà, thấy công an xã đuổi theo, sợ hãi Thạch bỏ chạy và bị Phát bắt được. Em Thạch kháng cự, Phát dùng còng số 8 còng tay em và sau đó đánh ngã xuống đất, tiếp tục đạp lên người và kéo. Trên đường dẫn Thạch về trụ sở, Phát còn đánh, đấm hai bên mang tai, mặt em Thạch.

Đến trụ sở Công an xã Vạn Long, Phát tiếp tục đánh vào ngực, sườn, đầu em Thạch. Sau đó, Công an xã Vạn Long gọi điện cho gia đình em Thạch đến bảo lãnh, đưa em về nhà.

Tối 29/10, Thạch ói mửa, người lơ mơ, rạng sáng 30/12/2013 được gia đình đưa đi cấp cứu. Và sáng 31/12/2013 Thạch tử vong tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa do chấn thương sọ não.

Tại phiên tòa, 3 bị cáo thừa nhận hành vi của mình. Qua lời khai của Phát tại tòa về hành vi đánh em Thạch liên tiếp từ khi bắt được em cho đến khi đưa em về trụ sở khiến nhiều người dự khán bức xúc.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng anh Tu Ngọc Thạch, gây mất trật tự xã hội, tuyên phạt, Phát 6 năm tù về tội “cố ý gây thương tích” và 9 tháng tù về tội “bắt người trái pháp luật”, tổng hợp hình phạt là 6 năm 9 tháng tù. Bị cáo Tâm 9 tháng tù về tội “bắt người trái pháp luật”; Lê Tấn Khỏe 3 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN