Công an làm việc với 1 kẻ tình nghi vụ đâm 2 "hiệp sĩ" tử vong

Công an đang làm rõ người này có phải là nghi can vụ đâm chết hiệp sĩ tối 13-5.

Chiều 14-5, một nguồn tin Pháp Luật TP.HCM cho hay các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã bắt được một kẻ tình nghi liên quan đến vụ đâm nhóm hiệp sĩ khiến hai người chết, ba người bị thương.

Công an đang lấy lời khai của người này.

Công an làm việc với 1 kẻ tình nghi vụ đâm 2 "hiệp sĩ" tử vong - 1

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án.

Nguồn tin từ Đội 9 PC45 xác nhận: Đơn vị phối hợp với Công an huyện Hóc Môn có tạm giữ một đối tượng nghi vấn có liên quan đến vụ việc hai "hiệp sĩ" bị trộm đâm chết trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 3, TP.HCM) để phục vụ công tác điều tra.

Hiện người này đang bị tạm giữ tại Hóc Môn để lấy lời khai làm rõ.

Như chúng tôi đã thông tin, tối 13-5, nhóm "hiệp sĩ" Tân Bình (TP.HCM) phát hiện hai thanh niên đi xe máy Exciter đỏ-đen trộm xe SH dựng trên đường Cách Mạng Tháng Tám. Khi nhóm "hiệp sĩ" truy bắt thì bị tấn công. Hậu quả, anh Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, quê Bình Định) và Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi) tử vong, ba "hiệp sĩ" khác bị thương.

Bạn gái hiệp sĩ Nguyễn Hoàng Nam: Khuyên đừng làm nhưng anh chỉ cười và nói căm ghét cướp

“Mấy lần em khuyên Nam thôi đi bắt cướp, nhưng Nam chỉ cười và nói căm ghét bọn trộm cướp”, Trang nói trong nước mắt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo NGUYỄN TRÀ -NGUYỄN TÂN (Pháp luật TP.HCM)
Hai hiệp sĩ bị trộm đâm chết Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN