Con nghiện trút “mưa dao” khiến anh trai nguy kịch

Một nam thanh niên nghiện ma túy ở TP.Huế (Thừa Thiên-Huế) vừa bị bắt về hành vi chém anh trai đến nguy kịch.

Hôm nay (15.3), Công an TP.Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Hữu Lễ (SN 1991, trú phường Phường Đúc, TP.Huế) về hành vi cố ý gây thương tích.

Con nghiện trút “mưa dao” khiến anh trai nguy kịch - 1

Con nghiện Hoàng Hữu Lễ. 

Theo hồ sơ vụ án, Lễ là em ruột của Hoàng Hữu Tiến (SN 1984, trú TP.Huế). Do có mâu thuẫn từ trước, khoảng 15h ngày 11.3, Tiến sang nhà Lễ để nói chuyện nhưng Lễ đóng cửa không tiếp.

Do uống rượu bia dẫn đến không kiềm chế được bản thân, Tiến đã mở cửa xông vào nhà, xô xát với Lễ. Lúc này, Lễ dùng dao chém tới tấp vào người anh trai khiến Tiến gục tại chỗ.

Tổng cộng Lễ đã chém 7 nhát dao chí mạng vào đầu, lưng, tay và mặt Tiến khiến nạn nhân phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Theo cơ quan công an, Lễ là đối tượng nghiện ma túy.

Chém chết cậu ruột, chạy tới trụ sở công an nhờ ”bắt ma”

Trong cơn phê ma túy đá (ngáo đá) khi đến nhà cậu ruột chơi, Trịnh Minh Hiếu đã cầm dao chém chết người cậu lúc rạng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Sơn (Dân Việt)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN