Cô giáo mới sinh con nhảy giếng tự vẫn

Vào khoảng 6h sáng 20-9, người thân phát hiện cô L. bất ngờ nhảy xuống giếng trong vườn nhà có độ sâu khoảng 20m. Theo bà con hàng xóm xung quanh, nguyên nhân cái chết của cô L. là do cô này bị bệnh trầm cảm sau sinh.

Ngôi giếng nơi cô L. nhảy xuống tự vẫn. 

Ngôi giếng nơi cô L. nhảy xuống tự vẫn. 

Ngày 20-9, Công an huyện Gio Linh, Quảng Trị cho biết, hiện đơn vị đang xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân cô giáo mầm non L.T.L. (SN 1993, trú thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh) tử vong. 

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h sáng cùng ngày, người thân phát hiện cô L. bất ngờ nhảy xuống giếng trong vườn nhà có độ sâu khoảng 20m.

Người thân của cô L. tri hô mọi người hàng xóm xung quanh đến ứng cứu đồng thời tìm cách cứu nạn nạn nhân. Tuy nhiên, khi mọi người đến, vớt được cô L. lên thì nạn nhân đã tắt thở. Được biết, cô L. vừa sinh con đầu được 5 tháng. Theo bà con hàng xóm xung quanh, nguyên nhân cái chết của cô L. là do cô này bị bệnh trầm cảm sau sinh.

Giết con vì bị trầm cảm sau sinh

Cô ta lén bế con trai của mình ra hiên nhà, đặt con mình vào rổ rồi sát hại em bé.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Bình ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN