Cô gái dũng cảm truy đuổi khiến kẻ cướp giật bị bắt gọn

Sự kiện: Tin nóng

Chứng kiến cô gái dũng cảm vừa truy đuổi cướp vừa tri hô, các anh Phạm Công Dân, Trương Ngọc Đức, Nguyễn Bình Nguyên là người đi đường liền hỗ trợ, bắt giữ được tên cướp cùng tang vật.

Khoảng 15 giờ 30 ngày 30-9-2022, Huỳnh Anh Tùng (SN 1999, ngụ Q.Gò Vấp) mặc bộ đồ chạy xe công nghệ, điều khiển xe máy Honda Wave BS: 69C1-062.23 đi đến trước nhà số 64-66 Mạc Đĩnh Chi, P.Đa Kao, Q1 thì thấy chị Lâm Thị Kim Anh (SN 1987, ngụ Q6) điều khiển xe máy chạy cùng chiều phía trước.

Quan sát phát hiện trong túi áo khoác bên trái của chị Kim Anh để 1 chiếc ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy M33 màu xanh, ốp lưng màu hồng nên Tùng nảy sinh ý định cướp giật chiếc ĐTDĐ trên. Tùng điều khiển xe áp sát từ phía sau, bên trái chị Kim Anh và giật chiếc ĐTDĐ từ trong túi áo khoác của chị rồi tăng ga bỏ chạy.

Chị Kim Anh tri hô, điều khiển xe máy đuổi theo Tùng liên tục qua các tuyến đường Mạc Đĩnh Chi - Nguyễn Văn Thủ - Đinh Tiên Hoàng - Nguyễn Thành Ý. Tên cướp phát hiện bị nạn nhân đuổi theo ngay phía sau nên càng lạng lách, đánh võng, tăng tốc tìm cách cắt đuôi. Tuy nhiên nạn nhân cũng quyết liệt đuổi theo kẻ gian đến cùng.

Chứng kiến cô gái dũng cảm vừa truy đuổi cướp vừa tri hô, khi đến trước nhà số 16 Nguyễn Thành Ý, P.Đa Kao, quận 1, các anh Phạm Công Dân, Trương Ngọc Đức, Nguyễn Bình Nguyên là người đi đường liền hỗ trợ, bắt giữ Tùng cùng tang vật. Ngay sau đó chị Kim Anh cùng người dân giao tên cướp cho CAP Đa Kao, Q1 lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. CAP Đa Kao đã chuyển hồ sơ và đối tượng cho Đội CSĐT Tổng hợp CAQ1 thụ lý.

Cô gái dũng cảm truy đuổi khiến kẻ cướp giật bị bắt gọn - 1

Cô gái dũng cảm truy đuổi khiến kẻ cướp giật bị bắt gọn - 2

Huỳnh Anh Tùng thực nghiệm lại hành vi giật ĐTDĐ cùng tang vật và phương tiện gây án

Huỳnh Anh Tùng thực nghiệm lại hành vi giật ĐTDĐ cùng tang vật và phương tiện gây án

Tại cơ quan công an, Huỳnh Anh Tùng đã khai nhận hành vi cướp giật chiếc ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy M33 của chị Lâm Thị Kim Anh, phù hợp với tài liệu, chứng cứ khác mà cơ quan điều tra thu thập được cũng như thực nghiệm hiện trường. Chiếc ĐTDĐ tang vật sau đó được công an thu hồi trao trả lại cho bị hại.

Cơ quan CSĐT CAQ1 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Anh Tùng để xử lý về hành vi "cướp giật tài sản".

Nguồn: [Link nguồn]

Kẻ cướp giật điện thoại sa lưới vì ”dấu vết lông ngỗng”

Nhận trình báo của nạn nhân, tổ CSGT lần theo dấu vết định vị trên điện thoại truy tìm và bắt được đối tượng cướp giật…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Huyền ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN