CLIP: Trấn lột tiểu thương ở Đồng Nai, bà trùm Loan "cá" lãnh 5 năm tù

Sự kiện: Tin pháp luật

Sau 2 ngày xét xử TAND huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) vừa tuyên phạt Loan "cá” và 2 đồng phạm với tổng mức hình phạt 11 năm 3 tháng tù giam.

TAND huyện Vĩnh Cửu xét xử sơ thẩm giang hồ Loan "cá"

Trưa 1-4, TAND huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai tuyên Lý Thị Loan (Loan "cá" 41 tuổi, quê Đồng Tháp, ngụ TP Biên Hoà) 5 năm tù, Hoàng Thị Tuyết Nhung (Nhung "khàn", ngụ TP Biên Hoà) 3 năm 3 tháng tù và Trần Công Đại (24 tuổi, quê Cần Thơ, ngụ TP Biên Hoà) 3 năm tù cùng về tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo cáo trạng của VKSND huyện Vĩnh Cửu, đầu năm 2019, Loan về sinh sống, mở bãi giữ xe đối diện cổng sau Công ty TNHH Changshin VN tại Khu công nghiệp Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu.

Đến tháng 3-2019, Loan quen biết vợ chồng Phạm Văn Nam (37 tuổi, tên gọi khác Nam "bộ đội") và Hồ Thị Sa. Sau đó, Loan đưa 10 triệu đồng cho Sa để được thu tiền của các tiểu thương tại chợ tự phát cổng sau Công ty Changshin.

Bị cáo Lý Thị Loan

Bị cáo Lý Thị Loan

Giúp sức cho Loan có Đại, Nhung, và người tên Tiến. Họ làm nhiệm vụ sắp xếp chỗ ngồi cho các tiểu thương và thu tiền với danh nghĩa thu tiền rác, nhưng bản chất là ép buộc tiểu thương nộp tiền bảo kê.

Nếu tiểu thương không đồng ý, đàn em của Loan "cá" sẽ chửi bới, đe dọa không cho buôn bán, thậm chí đập phá hàng hóa.

TAND huyện Vĩnh Cửu tuyên án 5 năm tù với Loan "cá"...

Tùy theo mặt hàng và vị trí buôn bán, nhóm của Loan buộc các tiểu thương nộp từ 5.000 - 30.000 đồng/ngày hoặc từ 300.000 - 1,5 triệu đồng/tháng. Phần lớn số tiền cưỡng đoạt được đều đưa lại cho Loan.

Đến tháng 5-2020, Loan cùng đồng bọn bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Cửu bắt. Tổng số tiền nhóm này cưỡng đoạt của 40 tiểu thương hơn 128,8 triệu đồng.

Tại phiên toà hôm nay, bị cáo Loan "cá" phủ nhận cáo trạng, cho rằng bản thân không phạm tội.

Bị cáo Nhung "khàn" và Đại thừa nhận hành vi cưỡng đoạt tài sản như cáo trạng của VKSND huyện Vĩnh Cửu truy tố.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại phiên toà:

Tòa nghe lời khai của bị cáo

Tòa nghe lời khai của bị cáo

Toàn cảnh phiên toà

Toàn cảnh phiên toà

Bị cáo Loan và các đồng phạm

Bị cáo Loan và các đồng phạm

Đại diện VKSND huyện Vĩnh Cửu nêu cáo trạng truy tố

Đại diện VKSND huyện Vĩnh Cửu nêu cáo trạng truy tố

Phần đối đáp tại tòa

Phần đối đáp tại tòa

Tòa từng trả hồ sơ, yêu cầu giám định tâm thần

Cuối tháng 11-2021, TAND huyện Vĩnh Cửu đã mở phiên tòa sơ thẩm. Tuy nhiên, HĐXX đã trả hồ sơ cho Viện KSND tỉnh Đồng Nai yêu cầu điều tra bổ sung một số vấn đề, trong đó có giải quyết bản kiến nghị về việc trưng cầu giám định tâm thần đối với bị cáo Loan của luật sư bào chữa.

Căn cứ vào kết luận điều tra bổ sung của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai, Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã ban hành cáo trạng mới. Cáo trạng mới bổ sung nội dung giám định pháp y tâm thần của Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa.

Theo kết luận, trước, trong và sau khi gây án, Loan "cá" bị "rối loạn nhân cách cảm xúc không ổn định loại ranh giới". Hiện nay, bị cáo bị bệnh "rối loạn sự thích ứng với phản ứng hỗn hợp lo âu trầm", "rối loạn nhân cách cảm xúc không ổn định loại ranh giới".

Về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, bị cáo bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi tại thời điểm gây án. Song hiện nay, bị cáo đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Nguồn: [Link nguồn]

Thủ đoạn gom ”hụi chết” của bà trùm bảo kê Loan ”cá” ở Đồng Nai

Loan "cá" cầm đầu nhóm đàn em xăm trổ hoạt động ở các chợ từ TP Biên Hòa đến huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, bắt những người kinh doanh nhỏ lẻ phải nộp tiền bảo...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Tuấn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN