Chuyện nhớ đời của con bạc bị dụ dỗ ra nước ngoài

Sự kiện: Tin pháp luật

Nhóm bị cáo dụ dỗ bị hại qua Campuchia đánh bạc rồi bắt giữ, gọi điện cho người thân đe dọa, bắt chuyển 600 triệu đồng.

Chiều 24-5, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Tấn Hiếu (ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) 10 năm tù, Bùi Thị Dạng và Bùi Thanh Tuấn (cùng ngụ Bến Tre) mỗi bị cáo tám năm tù, Trần Viết Châu (ngụ huyện Củ Chi) bảy năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản.

Các bị cáo tại phiên xử. Ảnh: Hoàng Yến

Các bị cáo tại phiên xử. Ảnh: Hoàng Yến

Hồ sơ thể hiện tháng 8-2019, nhóm Hiếu dụ dỗ anh NQD (quê Hà Nam) qua Campuchia đánh bạc. Ban đầu, nhóm cho anh D. vay 500 phỉnh (1 phỉnh tương đương 1 USD) nhưng nói là 500 triệu đồng. Quá trình chơi bạc tại casino, anh D thua hết số tiền đã vay.

Lúc này, nhóm Hiếu giữ anh D tại một khách sạn rồi gọi điện thoại người thân, vợ, mẹ, em gái của anh này, uy hiếp tinh thần họ, yêu cầu chuyển tiền 600 triệu đồng thì mới thả người. Để tạo thêm áp lực, nhóm HIếu đe dọa nếu không trả sẽ đánh đập, bán anh D qua Thái Lan để lấy nội tạng.

Nhóm này còn dùng bông băng, mực đỏ… bôi vẽ lên cơ thể anh D. giả làm vết thương, chụp ảnh gửi cho người thân của anh D.

Lo sợ, vợ anh D. đã chuyển trước 50 triệu đồng theo yêu cầu. Nhóm Hiếu rút được tiền chia cho chủ tài khoản 1,2 triệu đồng. Số còn lại, các bị cáo chia nhau tiêu xài.

Sau đó, vợ anh D. đã làm đơn trình báo công an. Ngày 22-8-2019, Công an Việt Nam phối hợp với Cảnh sát Vương quốc Campuchia giải cứu anh D. và bắt giữ các đối tượng.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhảy từ tầng 2 xuống đất trốn công an, 5 ”con bạc” gãy tay chân

Đang đánh bạc tại một lán trại ở mỏ khai thác đá, thấy công an, 9 người là công nhân liền bỏ chạy tán loạn, 5 "con bạc" nhảy từ tầng 2 xuống đất nhằm bỏ trốn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Yến ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN